Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nguyên nhân tài xế Go-Viet tử vong sau khi cự cãi với nam thanh niên do nhồi máu cơ tim

Quá trình điều tra khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, công an xác định tài xế Go-Viet tử vong sau ẩu đả là do nhồi máu cơ tim.

Liên quan đến vụ việc "Cự cãi rồi xông vào đánh nhau, tài xế Go-Viet tử vong trên đường phố ở Sài Gòn" như đã thông tin, ngày 2/12, Công an quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đã có kết quả điều tra, xác định nguyên nhân cái chết của ông này.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh ở khu vực, công an xác định ông Phạm Văn Đ. (49 tuổi, làm nghề tài xế xe ôm công nghệ hãng Go-Viet) tử vong là do nhồi máu cơ tim. Đồng thời công an đã cho gia đình bảo lãnh anh Hà Ngọc S. (38 tuổi, ngụ quận 9) về nhà.

Trước đó, thông tin trên Tri thức trực tuyến, chiều 29/11, ông Đ. thấy ông Hà Ngọc S. (38 tuổi, ngụ quận 9) phun nước bọt ở đầu hẻm 441, phường 25, quận Bình Thạnh nên phản ứng. Đến hẻm 69 đường Nguyễn Gia Trí, ông Đ. chặn đầu xe ông S.

Bị đạp đổ xe máy, ông S. lao vào đạp ông Đ. nhưng không trúng. Còn ông Đ. cầm mũ bảo hiểm đánh lại khiến cả hai ngã ra đường.

Sau khi được mọi người can ngăn, ông Đ. ngất xỉu và tử vong tại cơ sở y tế.