Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nguyên nhân vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm ở Hà Nội

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong tại quận Hoàng Mai xuất phát từ chập điện.

Nguyên nhân vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm ở Hà Nội - Ảnh 1.

xe cứu thương vào đưa thi thể của các nạn nhân đi khám nghiệm

Sáng 2/12, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết, các nạn nhân trong vụ cháy trên phố Nguyễn Chính (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) tử vong do ngạt khói. Nhận định nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ chập điện.

Liên quan vụ 3 bà cháu tử vong thương tâm sau vụ hoả hoạn lúc rạng sáng tại ngôi nhà cấp 4, số 22, hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính, tổ 38 (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), cơ quan chức năng Công an quận Hoàng Mai xác định nguyên nhân ban đầu, các nạn nhân tử vong do ngạt khói.

"Nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể liên quan đến chập điện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để có kết luận chính xác về vụ việc. Nơi xảy ra hoả hoạn nằm trong ngõ nhỏ hẹp, ngôi nhà cũng được quây kín bằng tôn, khung sắt,... khiến nạn nhân không có đường thoát ra ngoài, công tác chữa cháy cũng gặp khó khăn", vị đại diện Công an quận Hoàng Mai thông tin.

Nguyên nhân vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm ở Hà Nội - Ảnh 2.

Phía bên trên ngôi nhà cấp 4 khiến 3 bà cháu tử vong tại quận Hoàng Mai, Hà Nội

Được biết, căn nhà xảy ra hoả hoạn là nơi ở của bà Phùng Thị Kim Tâm (SN 1959, trú tại địa chỉ trên). Thường ngày, bà Tâm sống một mình. Tối ngày hôm trước (30/11), hai cháu ngoại (một cháu ở quận Hoàng Mai và một cháu ở quận Cầu Giấy) đi sinh nhật ở nhà một người cậu trong gia đình, sau đó trở về nhà bà T. ngủ qua đêm, đến rạng sáng ngày hôm sau thì xảy ra hoả hoạn thương tâm.

Theo Vnexpress, trước đó, khoảng 5h ngày 1/12 nhiều người dân phát hiện đám cháy tại căn nhà số 22 hẻm 143/202/2 đường Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà.

Khi người dân tiếp cận, ở trong nhà, bà Phùng Thị Kim Tân (60 tuổi) và hai cháu ngoại Trịnh Minh Duy (8 tuổi), Hà Anh Vũ (9 tuổi) kêu cứu song không mở được cửa ra ngoài. Khoảng 6h, cảnh sát khống chế được đám cháy. Tại hiện trường, ba bà cháu đã tử vong.