Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua đời

Tin từ gia đình, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng, vào hồi 23h25 ngày 6/5, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã ra đi tại nhà riêng, hưởng thọ 74 tuổi.

Nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển qua đời  - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển.

Tin từ Tienphong.vn, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển tên thật là Võ Hợi, sinh năm 1947 tại Tam Kỳ (Quảng Nam). Sau khi học phổ thông, ông đã vào Sài Gòn học sư phạm và được phân công về Bạc Liêu giảng dạy. Tuy nhiên ngoài công việc dạy học, ông còn tham gia sáng tác nhạc, viết văn, viết báo... với nhiều bút danh như: Vũ Đức Sao Biển, Đồ Bì, Đinh Ba, Mạc Đại…

Vũ Đức Sao Biển là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, đi vào lòng người nghe như: Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang, Đau xót lý chim quyên, Trên đồi xưa, Điệu buồn phương nam, Trở về Bạc Liêu, Thu hát cho người. Ông cũng là người tham gia phục dựng bản Dạ cổ hoài lang bất hủ, góp phần đưa Đờn ca tài tử phương Nam được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể.

Nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển qua đời  - Ảnh 2.

Vũ Đức Sao Biển hồi còn trẻ.

Ông cũng là tác giả hàng chục đầu sách từ biên khảo, tiểu phẩm trào phúng, tiểu thuyết, bút ký… Đặc biệt với những công trình nghiên cứu về các tác phẩm văn học kiếm hiệp của Kim Dung, ông còn được gọi với cái tên: Nhà Kim Dung học. Sau khi đất nước thống nhất, Vũ Đức Sao Biển chuyển về TP. Hồ Chí Minh sinh sống. Ông tham gia công tác với các báo, giảng dạy về văn hoá tại các trường đại học, viết sách và tiếp tục sáng tác âm nhạc cho tới khi nghỉ hưu. 

Thông tin về lễ an táng nhạc sĩ được thông tin trên tờ Laodong.vn, gia đình cho biết, Lễ nhập quan diễn ra vào 13h ngày 7/5. Linh cữu được di quan và an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương vào 6h30 phút ngày 10/5.