Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều hoạt động ý nghĩa khởi động Tháng Thanh niên tại miền Trung

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, các địa phương miền Trung đã tổ chức lễ ra quân cùng nhiều hoạt động thiết thực với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số".

Trao máy tính và các công trình thanh niên cho các tổ chức đoàn cơ sở- Ảnh: VGP/Lưu Hương.

Trao máy tính và các công trình thanh niên cho các tổ chức đoàn cơ sở- Ảnh: VGP/Lưu Hương.

Ngày 28/2, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên và mít tinh hưởng ứng “Ngày động, thực vật hoang dã thế giới” 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng kêu gọi tất cả mọi người, trong đó tiên phong là lực lượng đoàn viên, thanh niên chung tay bảo vệ động, thực vật hoang dã, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, từ đó góp phần bảo tồn nền tảng đa dạng sinh học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là một đại sứ trong tuyên truyền về bảo tồn động, thực vật hoang dã và bảo vệ môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp. Hoạt động này sẽ tiếp nối thành công của các hoạt động về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà Tỉnh đoàn đã tổ chức thời gian qua.

Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan trao máy tính và các công trình thanh niên cho các tổ chức đoàn cơ sở; trao học bổng gieo mầm tri thức và trao kinh phí đỡ đầu cho các học sinh mồ côi và phát động cuộc thi thanh niên với bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã; chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ký cam kết chung tay bảo vệ động, thực vật; không mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp.

Sau lễ phát động, hàng trăm đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương đã diễu hành xe đạp hưởng ứng "Ngày động, thực vật hoang dã thế giới năm 2023".

Trước đó, các địa phương như Quảng Bình, TP. Đà Nẵng cũng đã tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số".

Tại Quảng Bình, Tháng Thanh niên năm 2023 đề ra nhiều nội dung hoạt động trọng tâm như: Giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam; tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi.

Các hoạt động, công trình tại lễ ra quân và các công trình, phần việc thanh niên đảm nhận trong Tháng Thanh niên năm 2023 có tổng trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng.

Thành đoàn Đà Nẵng trao cây giống cho thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - Ảnh: VGP/Lưu Hương.

Thành đoàn Đà Nẵng trao cây giống cho thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - Ảnh: VGP/Lưu Hương.

Tại TP. Đà Nẵng, Tháng Thanh niên năm 2023 sẽ tập trung vào các hoạt động: Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính; hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, đặc biệt là trong mảng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số; tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ để tiến hành số hóa các địa danh lịch sử, di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn toàn Thành phố…

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết: Với chủ đề "Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số", bên cạnh các hoạt động ý nghĩa kể trên, Thành đoàn Đà Nẵng sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong Đoàn Thanh niên gắn liền với hoạt động tìm hiểu về lịch sử đấu tranh hào hùng, truyền thống văn hóa của của dân tộc Việt Nam nói chung, quân và dân Đà Nẵng nói riêng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bảo và vệ Tổ quốc. Qua đó giáo dục tinh thần yêu nước đối với đoàn viên thanh niên; góp phần nêu cao quyết tâm xây dựng Thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại trong thời kỳ mới.