Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều trường Đại học công bố lịch nghỉ Tết Quĩ Mão 2023

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023. Bên cạnh đó, nhiều trường dự kiến dạy trực tuyến 1-2 tuần trước và sau kỳ nghỉ Tết.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023.

Cụ thể: Đại học Bách khoa Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ 16/1 đến hết 29/1/2023 (25/12 đến hết 8/1 âm lịch).

Đại học Ngoại Thương, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, sinh viên được nghỉ 3 tuần, từ 16/1 đến hết 5/2 (25/12 đến 15/1 âm lịch).

Đại học Sư Phạm Hà Nội cho sinh viên nghỉ từ 16/1 đến 27/1.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghỉ từ 14/1 đến hết 28/1 (23/12 đến 7/1 âm lịch)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nghỉ Tết từ 16/1 đến hết 29/1 (25/12 đến hết 8/1 âm lịch).

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán 2023 bốn tuần, từ 14/1 đến hết 12/2/2023. Kỳ nghỉ bắt đầu ngay sau khi sinh viên thi hết học kỳ I. Hiện chưa có trường nào cho sinh viên nghỉ Tết âm lịch dài hơn mốc 30 ngày của Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

Ông Trần Hoàng Hải, Quyền Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh cho biết, các trường đại học tự chủ được chủ động sắp xếp lịch nghỉ Tết căn cứ vào kế hoạch đào tạo và khung thời gian năm học. Theo ông Hải, sinh viên, giảng viên trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh đến từ nhiều địa phương, trong đó có các tỉnh, thành phía Bắc.

Nhằm giảm tình trạng ùn tắc khi sinh viên về quê và trở lại trường, cũng như đảm bảo tiến độ đào tạo, nhiều trường dự kiến dạy trực tuyến 1-2 tuần trước và sau kỳ nghỉ Tết.

Theo đó, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh hôm 11/11 thông báo dạy trực tuyến hai tuần sau Tết, từ 30/1 đến 12/2/2023. Giảng viên, sinh viên sử dụng hệ thống nội bộ LMS để học trực tuyến, lịch học được giữ nguyên như thời khóa biểu đã đăng ký. Tương tự, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho sinh viên học trực tuyến từ ngày 9 đến 15/1 (trước Tết) và 30/1-5/2 (sau Tết). Với một số học phần đặc thù hoặc nội dung thực hành không phù hợp dạy trực tuyến, các trường yêu cầu giảng viên thống nhất với sinh viên về hình thức, thời gian dạy.