Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhóm thiếu niên đập phá máy bán hàng tự động tại trung tâm thành phố Huế

Công an thành phố Huế vừa làm rõ nhóm thiếu niên có hành vi đập phá 2 máy bán hàng tự động để lấy trộm tài sản.

Máy bán hàng tự động bị đập phá, tài sản bên trong bị mất cắp

Máy bán hàng tự động bị đập phá, tài sản bên trong bị mất cắp

Trước đó, vào sáng 26/4/2022, Công an thành phố Huế nhận được thông tin 2 máy bán hàng tự động lắp đặt tại khu vực gần chân cầu Trường Tiền và bến thuyền Tòa Khâm bị đập phá để lấy trộm tài sản.

Công an thành phố Huế nhanh chóng vào cuộc truy xét, đến 15h cùng ngày thì làm rõ nhóm thiếu niên đập phá gồm: Lê H., Lê Hoàng Hải K., Nguyễn Đôn H. và Nguyễn Đình Gia B. có độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, cùng trú tại thành phố Huế.  

Bước đầu các thiếu niên nói trên khai nhận, khoảng 1h sáng ngày 26/4/2022, nhóm này lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, sử dụng đá, vật cứng đập vỡ máy bán hàng tự động nhằm mục đích lấy trộm nước để uống.

Cơ quan công an triệu tập nhóm thiếu niên đập phá máy bán hàng tự đến làm việc. Ảnh: CA cung cấp

Cơ quan công an triệu tập nhóm thiếu niên đập phá máy bán hàng tự đến làm việc. Ảnh: CA cung cấp

Tài sản bị số thiếu niên này chiếm đoạt gồm 19 chai, lon nước các loại. Tuy nhiên thiệt hại lớn hơn là hai máy bán hàng tự động bị hư hỏng nghiêm trọng, gây bức xức cho dự luận, mạng xã hội tại Huế.

Hiện Công an thành Huế đang củng cố hồ sơ và làm việc với gia đình số thiếu niên này để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.