Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Những “bông hoa đẹp” vì sự nghiệp LĐ-TB&XH

(Dân sinh) - 5 năm qua (2015 - 2020), các cấp, ngành cùng toàn dân đã và đang ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Cùng với cả nước, ngành LĐ-TB&XH đã hoàn thành xuất sắc nhiện vụ, không ngừng phấn đấu vươn lên để thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.

Những “bông hoa đẹp” vì sự nghiệp LĐ-TB&XH  - Ảnh 1.

Lễ chào cờ ASEAN tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 24 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành LĐ-TB&XH luôn phát huy truyền thống thi đua yêu nước, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp, tạo nên những đột phá chiến lược trong hoạch định chính sách: Ưu đãi người có công với cách mạng; giảm nghèo bền vững; tiền lương, quan hệ lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, xuất khẩu lao động, bảo trợ xã hội và bảo vệ trẻ em, góp phần ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế của đất nước. 

Những “bông hoa đẹp” vì sự nghiệp LĐ-TB&XH  - Ảnh 2.

Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 24 được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội.

Trong các phong trào thi đua sôi nổi ấy, hằng ngày tại các cơ quan, đơn vị của ngành, hàng vạn cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã và đang nỗ lực hết mình cống hiến cho sự nghiệp LĐ-TB&XH. Dù là những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ học vấn, tay nghề và thời gian công tác, điều kiện làm việc khác nhau song tất cả đều là những con người giàu nghị lực, bản lĩnh, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; luôn khát khao tìm hiểu, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác; nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả trong công tác, cải thiện điều kiện làm việc và góp phần xây dựng đơn vị phát triển bền vững. Họ thực sự là những đóa hoa tươi thắm trong vườn hoa muôn sắc, muôn màu của ngành LĐ-TB&XH; xứng đáng được tôn vinh, biểu dương trong Đại hội Thi đua yêu nước ngành LĐ-TB&XH lần thứ V giai đoạn 2020 – 2025.

Thầy thuốc Ưu tú Lương Ngọc Cương: "Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc"

Những “bông hoa đẹp” vì sự nghiệp LĐ-TB&XH  - Ảnh 3.

Thầy thuốc Ưu tú Lương Ngọc Cương (đứng giữa), Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì.

Thầy thuốc Ưu tú Lương Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì đã có nhiều năm gắn bó với công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh tâm thần. Ông đã chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp Bộ như: "Cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện quy trình điều trị, phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng cho người tâm thần mãn tính tại các trung tâm"; "Các giải pháp để phát triển các hoạt động dịch vụ trong Trung tâm Điều dưỡng tâm thần mãn tính thuộc ngành LĐ-TB&XH".

Gần 30 năm gắn bó với nghề y, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc, không ngại khó, ngại khổ chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ông đã mạnh dạn thí điểm và mở rộng mô hình điều trị theo yêu cầu. Những trường hợp bệnh nặng hoặc gia đình có nhu cầu sẽ được quản lý, điều trị nội trú, còn các trường hợp bệnh nhẹ hơn có thể đến khám, tư vấn, mua thuốc về điều trị ngoại trú.

Giai đoạn 2013 - 2017, đơn vị đã điều trị luân phiên nội trú cho 587 lượt; khám, tư vấn, điều trị ngoại trú cho 2.310 lượt; thu sự nghiệp đạt 9.284 triệu đồng; nộp thuế cho Nhà nước 199 triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm đơn vị đã điều trị luân phiên nội trú cho gần 200 lượt người với trên 40.000 ngày điều trị, khám, tư vấn, điều trị ngoại trú cho 952 lượt người; thu sự nghiệp đạt 3.805 triệu đồng; nộp thuế cho Nhà nước 76 triệu đồng, tăng 28,8% so với năm trước. Kết quả, gần 800 lượt bệnh nhân đã điều trị nội trú ổn định, về tái hòa nhập với cộng đồng, trong đó nhiều trường hợp có thể tiếp tục đi học, đi làm hoặc xây dựng gia đình.

Với những thành tích đã đạt được từ năm 2010 đến nay, ông đã 2 lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 5 lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2011); được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (2018). Năm 2019, ông đã được Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế: "Tham mưu cho Bộ những chủ trương, chính sách lớn về quan hệ quốc tế"

Những “bông hoa đẹp” vì sự nghiệp LĐ-TB&XH  - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Trên 30 năm công tác trong ngành LĐ-TB&XH, ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đã tích cực tham mưu cho Bộ những chủ trương, chính sách lớn về quan hệ quốc tế với các đối tác đa phương, song phương, ASEAN, phi chính phủ và các giải pháp tăng cường sự hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới trong các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội. Bên cạnh đó, ông đã có những đóng góp trong việc đàm phán Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (CTTPP) trong các vấn đề về kỹ thuật từ tháng 5/2012 đến 23/1/2018, góp phần không nhỏ vào việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Bên cạnh đó, ông đã đóng góp rất tích cực và hiệu quả trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động cho tương thích với cam kết quốc tế tại Việt Nam, bao gồm các cam kết trong CPTPP và EVFTA. Ngoài ra, ông còn tham gia nghiên cứu, xây dựng hồ sơ trình Quốc hội phê chuẩn công ước 98 của ILO.

Trong hợp tác ASEAN, ông cùng với Vụ Hợp tác quốc tế đã tham mưu cho Bộ thực hiện tốt vai trò là cơ quan điều phối Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, kết nối 10 bộ, ngành của Việt Nam, phối hợp với cơ quan đối tác các nước thành viên ASEAN và với các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển để triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN cũng như trong khuôn khổ các kênh hợp tác chuyên ngành như: Lao động, phúc lợi xã hội, phụ nữ, trẻ em, lao động di cư.

Những năm gần đây, hợp tác ASEAN tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực chuyên ngành: Phát triển nguồn nhân lực, công tác xã hội, BHXH, người cao tuổi… Trong tất cả các cơ chế và khuôn khổ hợp tác ASEAN mà Bộ LĐ-TB&XH đóng vai trò chủ trì hoặc điều phối, Việt Nam đều được bạn bè ASEAN và các tổ chức đối tác quốc tế đánh giá cao.

Trong tất cả mảng công việc, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, ông cùng với mỗi công chức của Vụ Hợp tác quốc tế làm việc tận tâm, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm cao để cống hiến cho sự nghiệp LĐ-TB&XH.

Bà Vương Thị Liễu, nhân viên Bảo mẫu, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh (Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh): "Hạnh phúc lớn nhất là khi được các cháu gọi mình bằng "Mẹ"

Những “bông hoa đẹp” vì sự nghiệp LĐ-TB&XH  - Ảnh 5.

Bà Vương Thị Liễu, nhân viên Bảo mẫu, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh (Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh).

Trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, qua bao thế hệ trẻ được tiếp nhận vào Làng, 22 năm công tác trong ngành, gắn bó với công việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, bà Vương Thị Liễu luôn bám sát từng trẻ, đôn đốc các cháu học bài, có ý thức chăm ngoan, lễ phép, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức nhân cách tốt. Dưới sự chỉ bảo, rèn dũa của bà, các cháu luôn tuân thủ nội quy, giờ giấc, nề nếp và ý thức cao trong sinh hoạt. Hàng năm, 70% trẻ đạt kết quả học sinh khá giỏi trở lên.

Trong 22 năm công tác, bà đã chăm sóc, nuôi dưỡng 88 cháu trưởng thành, 50 cháu đã xây dựng gia đình; bà đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 25 trẻ mồ côi. Đối với bà cũng như các nhân viên bảo mẫu của Làng - những người đã chọn sự nghiệp "trồng người" để gắn bó cả cuộc đời mình, "phần thưởng" quý giá nhất là niềm vui trong công việc, sự quan tâm chia sẻ, động viên của các cháu, chứng kiến các cháu lớn khôn mỗi ngày; hạnh phúc lớn nhất của bà là khi được các cháu gọi mình bằng "Mẹ".

Những công việc bà Liễu đang đảm nhận hết sức âm thầm nhưng rất đỗi ấm áp và hạnh phúc. Dẫu biết vẫn còn những khó khăn, trăn trở và những mong muốn chưa thực hiện trọn vẹn nhưng có được kết quả như ngày hôm nay thực sự là nỗ lực lớn của người nhân viên bảo mẫu, bản thân bà đã góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách an sinh xã hội và nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, càng tự hào khi được làm việc, công tác, cống hiến trong ngành LĐ-TB&XH.

Trong quá trình công tác, bà thường xuyên nhận được sự động viên của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh. Hàng năm, bà được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và được bầu chọn là Điển hình tiên tiến của ngành LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh.