Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Những màn "tỉ thí" đường phố gây náo động tại Festival nghề truyền thống Huế 2023

Chương trình Quảng diễn đường phố chiều tối 2/5 tại Festival nghề truyền thống Huế 2023 tiếp tục tạo không khí sôi động, cuốn hút, đặc biệt là những màn "tỉ thí" giữa các võ sĩ, nghệ sĩ và kheo.

Chiều tối 2/5, Chương trình Quảng diễn đường phố tiếp tục diễn ra trên các cung đường chính thuộc khu vực trung tâm thành phố Huế. Lễ hội có sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật, đặc biệt quảng diễn có sự tham gia của đoàn nghệ thuật Cà kheo đến từ Bỉ.

Chiều tối 2/5, Chương trình Quảng diễn đường phố tiếp tục diễn ra trên các cung đường chính thuộc khu vực trung tâm thành phố Huế. Lễ hội có sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật, đặc biệt quảng diễn có sự tham gia của đoàn nghệ thuật Cà kheo đến từ Bỉ.

Đoàn Nghệ thuật cà kheo De Steltenlopers van Merchtem Vương quốc Bỉ thành lập vào năm 1945, trước đó đã có biểu diễn buổi đầu tiên tại phố đi bộ Hai Bà Trưng (TP. Huế) vào chiều tối 30/4. Đây là đoàn nghệ thuật đặc sắc từng tham gia nhiều kỳ Festival trong những năm qua và tạo ấn tượng tốt đẹp với khán giả Huế và du khách, thật sự tạo nên một không khí sôi động giữa Cố đô yên bình cũng như sự tương tác gần gũi giữa công chúng và nghệ sĩ.

Đoàn Nghệ thuật cà kheo "De Steltenlopers van Merchtem" Vương quốc Bỉ thành lập vào năm 1945, trước đó đã có biểu diễn buổi đầu tiên tại phố đi bộ Hai Bà Trưng (TP. Huế) vào chiều tối 30/4. Đây là đoàn nghệ thuật đặc sắc từng tham gia nhiều kỳ Festival trong những năm qua và tạo ấn tượng tốt đẹp với khán giả Huế và du khách, thật sự tạo nên một không khí sôi động giữa Cố đô yên bình cũng như sự tương tác gần gũi giữa công chúng và nghệ sĩ.

Được biết, nghệ thuật cà kheo vùng Namur của Bỉ đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào danh sách các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Được biết, nghệ thuật cà kheo vùng Namur của Bỉ đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào danh sách các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tại Festival nghề truyền thống Huế năm nay, Đoàn Nghệ thuật cà kheo Bỉ không chỉ biểu diễn nghệ thuật đi cà kheo điêu luyện mà còn có những màn tỉ thí gay cấn, hấp dẫn giữa các nghệ sĩ với nhau.

Tại Festival nghề truyền thống Huế năm nay, Đoàn Nghệ thuật cà kheo Bỉ không chỉ biểu diễn nghệ thuật đi cà kheo điêu luyện mà còn có những màn "tỉ thí" gay cấn, hấp dẫn giữa các nghệ sĩ với nhau.

Empty
Những màn tỉ thí gây không khí náo nhiệt và dành được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả xứ Huế. Mỗi khi có một nghệ sĩ cà kheo bị 'đốn ngã soãng soài giữa đường, khán giả lại tỏ ra rất phấn khích và dành những tràng pháo tay cổ vũ.

Những màn "tỉ thí" gây không khí náo nhiệt và dành được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả xứ Huế. Mỗi khi có một nghệ sĩ cà kheo bị 'đốn ngã" soãng soài giữa đường, khán giả lại tỏ ra rất phấn khích và dành những tràng pháo tay cổ vũ.

Trong lúc biểu diễn, tỉ thí, một nghệ sĩ cà kheo không may bị trượt ngã nên mọi người rất lo lắng cho sức khoẻ của anh.

Trong lúc biểu diễn, "tỉ thí", một nghệ sĩ cà kheo không may bị trượt ngã nên mọi người rất lo lắng cho sức khoẻ của anh.

Sau khoảng thời gian ngắn nằm đường và được sự chăm sóc của đồng nghiệp, nam nghệ sĩ (người nhiều râu) đã có thể đứng lên đi lại, vẫy tay chào khán giả. Anh nhận được rất nhiều sự động viên qua các tràng pháo tay của người xem.

Sau khoảng thời gian ngắn "nằm đường" và được sự chăm sóc của đồng nghiệp, nam nghệ sĩ (người nhiều râu) đã có thể đứng lên đi lại, vẫy tay chào khán giả. Anh nhận được rất nhiều sự động viên qua các tràng pháo tay của người xem.

 

Vidoe màn "tỉ thí" hấp dẫn giữa các nghệ sĩ cà kheo Bỉ tại Lễ hội Quảng diễn đường phố Festival nghề truyền thống Huế - 2023.

Bên cạnh mang biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Cà kheo đến từ Bỉ, người dân và du khách đến Huế dịp này còn được xem những màn biểu diễn đặc sắc, không kém phần sôi động đến từ các đoàn nghệ thuật cây nhà lá vườn của Huế. Trong ảnh là màn biểu diễn võ công với nhị khúc của các võ sĩ nhí đến từ Võ Kinh Vạn An - Huế.

Bên cạnh mang biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Cà kheo đến từ Bỉ, người dân và du khách đến Huế dịp này còn được xem những màn biểu diễn đặc sắc, không kém phần sôi động đến từ các đoàn nghệ thuật "cây nhà lá vườn" của Huế. Trong ảnh là màn biểu diễn võ công với nhị khúc của các võ sĩ nhí đến từ Võ Kinh Vạn An - Huế.

Biểu diễn võ thuật với quạt giấy.

Biểu diễn võ thuật với quạt giấy.

Thi đấu đối kháng giữa các võ sĩ của Võ Kinh Vạn An.

Thi đấu đối kháng giữa các võ sĩ của Võ Kinh Vạn An.

Đối với khán giả nhí, những tiết mục múa Lân - Sư - Rồng là đáng chờ đợi nhất. Trong ảnh là màn biểu diễn của đội Đoàn Lân - Sư - Rồng Thái Nghi Đường (TP Huế).

Đối với khán giả nhí, những tiết mục múa Lân - Sư - Rồng là đáng chờ đợi nhất. Trong ảnh là màn biểu diễn của đội Đoàn Lân - Sư - Rồng Thái Nghi Đường (TP Huế).

Empty
Khán giả thích thú theo dõi tiết mục biểu diễn Lân - Sư - Rồng của một đoàn múa khác cũng đến từ Huế.

Khán giả thích thú theo dõi tiết mục biểu diễn Lân - Sư - Rồng của một đoàn múa khác cũng đến từ Huế.

Múa dân vũ của Đoàn nghệ thuật truyền thống đồng bào dân tộc Cơ Tu đến từ huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Múa dân vũ của Đoàn nghệ thuật truyền thống đồng bào dân tộc Cơ Tu đến từ huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Có thể nói, Lễ hội Quảng diễn đường phố được tổ chức tại Festival nghề truyền thống Huế năm nay thực sự là những bữa đại tiệc về nghệ thuật diễn ra trên đường phố, thể hiện bằng những thứ ngôn ngữ không còn khoảng cách biên giới, làm say lòng người dân Huế và du khách trong những ngày lễ hội tưng bừng này.

Có thể nói, Lễ hội Quảng diễn đường phố được tổ chức tại Festival nghề truyền thống Huế năm nay thực sự là những bữa đại tiệc về nghệ thuật diễn ra trên đường phố, thể hiện bằng những thứ ngôn ngữ không còn khoảng cách biên giới, làm say lòng người dân Huế và du khách trong những ngày lễ hội tưng bừng này.

Trong đêm 2/5, tại khu vực đường Hà Huy Tập (phường Phú Hội, TP Huế) còn diễn ra chương trình Giai điệu trẻ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và thu hút hàng chục ngàn lượt người tham dự. Ảnh: ĐH

Trong đêm 2/5, tại khu vực đường Hà Huy Tập (phường Phú Hội, TP Huế) còn diễn ra chương trình "Giai điệu trẻ" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và thu hút hàng chục ngàn lượt người tham dự. Ảnh: ĐH

Theo ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, tính từ ngày 28/4 đến 2/5/2023, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Huế đón gần 80.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ lễ, trong đó: lượng khách lưu trú đạt 42.000 lượt (công suất buồng cơ sở lưu trú đạt gần 95%; riêng 3 ngày 29, 30/4 và 1/5, gần như các khách sạn từ 1-5 sao và các homestay đều full phòng); tổng thu du lịch ước đạt 112 tỷ. So với cùng kỳ năm ngoái lượng khách tăng hơn 50% , lượng khách lưu trú tăng 45% doanh thu du lịch tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, năm nay chứng kiến lượng khách vào tham quan quần thể di tíc Cố đô Huế trong 3 ngày lễ cao kỷ lục, với 54.291 lượt (cao gấp đôi cùng kỳ 2022, đón 27.063), nhất là trong ngày 1/5, khu di sản Huế đón 24.313 khách mua vé vào tham quan, cao nhất từ trước đến nay.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, tính từ ngày 28/4 đến 2/5/2023, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Huế đón gần 80.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ lễ, trong đó: lượng khách lưu trú đạt 42.000 lượt (công suất buồng cơ sở lưu trú đạt gần 95%; riêng 3 ngày 29, 30/4 và 1/5, gần như các khách sạn từ 1-5 sao và các homestay đều full phòng); tổng thu du lịch ước đạt 112 tỷ. So với cùng kỳ năm ngoái lượng khách tăng hơn 50% , lượng khách lưu trú tăng 45% doanh thu du lịch tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, năm nay chứng kiến lượng khách vào tham quan quần thể di tíc Cố đô Huế trong 3 ngày lễ cao kỷ lục, với 54.291 lượt (cao gấp đôi cùng kỳ 2022, đón 27.063), nhất là trong ngày 1/5, khu di sản Huế đón 24.313 khách mua vé vào tham quan, cao nhất từ trước đến nay.