Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nữ sinh từ Hàn Quốc về trốn cách ly để đi đám cưới có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Nữ sinh Nguyễn Thị Hạnh D. du học sinh tại Ulsan (Hàn Quốc) trở về Hà Tĩnh vào ngày 28/2 đã hết thời gian cách ly sau 14 ngày, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 14/3, ông Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, nữ sinh Nguyễn Thị Hạnh D., du học sinh tại Ulsan (Hàn Quốc) trở về Hà Tĩnh vào ngày 28/2 đã hết thời gian cách ly sau 14 ngày, có kết quả âm tính với COVID - 19.

Trước đó, D. đi du học từ Hàn Quốc trở về Việt Nam vì vậy nữ sinh này thuộc diện phải cách ly tại nhà để theo dõi và giám sát sức khỏe. Thế nhưng trong quá trình cách ly theo dõi D. tự ý rời khỏi nơi cách ly, đến tham dự đám cưới tại một khách sạn trên địa bàn. Sự việc khiến nhiều người hoang mang.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND TP Hà Tĩnh đã ban hành văn bản phê bình ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) vì không thực hiện nghiêm túc việc quản lý, giám sát người cách ly y tế tại nơi cư trú.

Kết quả xét nghiệm nữ sinh từ Hàn Quốc về trốn cách ly để đi đám cưới - Ảnh 1.

Hà Tĩnh thực hiện công tác phun hóa chất tiêu độc khử trùng

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lộc thừa nhận, lực lượng được giao nhiệm vụ giám sát việc cách ly chị D. chưa được tận tình nên đã để xảy ra sự việc này.

Được biết, thời điểm diễn ra tiệc cưới, do bố mẹ bận công việc từ sáng sớm nên nhờ D. tìm người gửi tiền mừng hộ. Vì D. không nhờ được ai nên đã đeo khẩu trang đến địa điểm diễn ra tiệc cưới. Tuy nhiên, khi đến nơi chị D. chỉ đứng ở sảnh gửi quà cưới chứ không ở lại dự tiệc.