Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông Ngô Đông Hải được bầu làm Bí thư thứ 32 Tỉnh ủy Thái Bình

(Dân sinh) - Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, Ngô Đông Hải được Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình lần thứ 32.

Sáng 15/10, Tỉnh ủy Thái Bình đã công bố danh sách 51 đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình, công bố Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh Bí thư Tỉnh ủy. ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao.

Ông Ngô Đông Hải được bầu làm Bí thư thứ 32 Tỉnh ủy Thái Bình - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, chụp ảnh lưu niện cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX diễn ra từ ngày 13 - 15/10, 350/350 đại biểu đã thống nhất giới thiệu ông Ngô Đông Hải, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Ông Ngô Đông Hải được bầu làm Bí thư thứ 32 Tỉnh ủy Thái Bình - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội vào chiều 14/10, tại hội trường Tỉnh ủy Thái Bình, 51 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX, đã tiến hành kỳ họp lần thứ nhất để thực hiện quy trình bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Ngô Đông Hải được bầu làm Bí thư thứ 32 Tỉnh ủy Thái Bình - Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 có sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho 108.500 đảng viên Thái Bình. Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình bày trước Đại hội: Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh Thái Bình tăng trưởng khá và toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trong 4 năm đầu nhiệm kỳ. Tổng sản phẩm GRDP bình quân 5 năm 2016 – 2020 ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Các ngành sản xuất đều tăng trưởng khá cao và toàn diện, cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm luôn vượt dự toán được giao; năm 2020, ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với năm 2015. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện, đang chuyển dần sang sản xuất hàng hóa gắn với tập trung, tích tụ đất đai và ứng dụng KHKT vào sản xuất. Xây dựng NTM đạt nhiều thành tựu, đến hết năm 2019 đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trên phạm vi toàn tỉnh, 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch sinh hoạt. Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ có 12 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao. Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá, cơ cấu lại các ngành sản xuất công nghiệp đạt kết quả bước đầu.

Ông Ngô Đông Hải được bầu làm Bí thư thứ 32 Tỉnh ủy Thái Bình - Ảnh 4.

Với số phiếu bầu tuyệt đối, ông Ngô Đông Hải đã trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thương mại dịch vụ từng bước phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Đặc biệt, công tác quy hoạch, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đặc biệt được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư, chú trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo. 

Ông Ngô Đông Hải được bầu làm Bí thư thứ 32 Tỉnh ủy Thái Bình - Ảnh 5.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, Báo cáo chính trị đã xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu tổng quát là phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng Sông Hồng. Để đạt mục tiêu này, Tỉnh Thái Bình đặt ra các chỉ tiêu cơ bản như: Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn đạt từ 10%/năm trở lên; tốc độ tăng thu ngân sách nội địa đạt 12%/năm trở lên. Đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ trong GRDP đạt 80% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm trở lên, giảm 1/3 số hộ nghèo so với năm 2020…

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Thái Bình đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển. Trong đó, nhấn mạnh đến các giải pháp quan trọng như trong xây dựng Đảng, đảm bảo quốc phòng an ninh, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, xã hội.

Chân dung Bí thư tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Ngô Đông Hải sinh ngày 25/10/1970, quê xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông Hải có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Điện tử - Viễn thông và từng giữ chức Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Hoài Ân (Bình Định); Bí thư Thị ủy An Nhơn (Bình Định); Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (nhiệm kỳ 2011-2016).

Năm 2014, ông Ngô Đông Hải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tháng 3/2016, ông Ngô Đông Hải được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 9/2018, theo quyết định số 887-QĐNS/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc luân chuyển, bố trí cán bộ đã chỉ định ông Ngô Đông Hải - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2015-2020, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương - tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 6/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả, đồng chí Ngô Đông Hải được giới thiệu là nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.

Ngày 29/5/2020, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 1/6/2020, Tại kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ Thái Bình ông Ngô Đông Hải được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 100%.

Ngày 15/10/2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX, với số phiếu bầu tuyệt đối, ông Ngô Đông Hải đã tái đắc cứ Bí thư tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020- 2025.