Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phấn đấu 100% hội viên cựu thanh niên xung phong có nhà ở không bị dột nát

Sáng 14/12, tại Hà Nội, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự Đại hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và lãnh đạo các bộ, ban, ngành và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành cùng 350 đại biểu là cựu thanh niên xung phong tiêu biểu trong cả nước.

*Đại hội vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Hội Cựu TNXP là chỗ dựa ấm áp, yêu thương của cựu TNXP

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và ôn lại những cống hiến của lực lượng thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến giặc và trong công cuộc xây dựng đất nước.

Ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Đại hội.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Hội cựu Thanh niên xung phong trong thời gian qua. "Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nứơc, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao các hoạt động của Hội Cựu TNXP Việt Nam, các cấp Hội và cựu TNXP cả nước trong 15 năm qua và nhiệm kỳ III đã góp phần đảm bảo cho các chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, quan tâm sâu sát và nỗ lực phối hợp đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hơn nửa triệu cựu TNXP trong cả nước".

Để hoạt động Hội tiếp tục đạt được hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Đại hội quan tâm khắc phục những hạn chế đã đề ra trong Báo cáo nhiệm kỳ. Tập trung xây dựng tổ chức Hội thật sự vững mạnh, phấn đấu để nơi nào có cựu TNXP, nơi đó có hoạt động của Hội, sao cho Hội thật sự là chỗ dựa ấm áp, yêu thương đối với cựu TNXP. Đến nay, vẫn còn nhiều cựu TNXP hoàn cảnh khó khăn, tuổi ngày càng cao, đang cần sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Hội phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS HCM đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh giáo dục việc quy hoạch, tôn tạo, chăm sóc các di tích lịch sử TNXP, tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống TNXP vào năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và các đại biểu chụp ảnh của BCH Hội khóa IV.

Theo số liệu thống kê, cả nước có 650 831 cựu TNXP, trong đó có: 310.381 nữ TNXP (chiếm 47, 7%); 96. 586 TNXP đã hy sinh, từ trần (chiếm 14,8%), 431.130 cựu TNXP các thời kỳ kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; 219.701 cựu TNXP xây dựng kinh tế sau 1975. Hiện có 554.245 cựu TNXP đang sinh sống ở các địa phương, trong đó có 9.302 cựu TNXP sống cô đơn không nơi nương tựa.

Hội Cựu TNXP Việt Nam được thành lập ngày 19/12/2004 và Hội cựu TNXP ở địa phương cũng được thành lập, để thực hiện vai trò "làm nhân chứng lịch sử, vì nghĩa tình đồng đội" nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của cựu TNXP, giúp cựu TNXP vượt qua khó khăn trong cuộc sống và cùng với Đoàn thanh niên tuyên truyền giáo dục thanh thiếu nhi phát huy truyền thống lịch sử TNXP trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Nhìn lại 15 năm qua (2004 2019), mặc dù phải hoạt động trong điểu kiện có nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, Hội Cựu TNXP Việt Nam và Hội cựu TNXP ở địa phương đã lựa chọn được hướng đi đúng đắn, sáng tạo ra những phương thức hoạt động phù hợp, phấn đấu nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng", ông Kim nhấn mạnh.

Ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm hỏi các đại biểu tham dự Đại hội.

Theo đó, Hội đã phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, chủ động đề xuất, tham mưu với Đảng và Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động cho 35 tập thể, 35 cá nhân TNXP; tặng thưởng Huân chương sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất cho lực lượng TNXP và đang đề nghị tặng thưởng "Huy chương TNXP vẻ vang" cho TNXP. Qua đó, tiếp tục khẳng định những cống hiến to lớn của lực lượng TNXP trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và chính quyền các cấp xây dựng các cơ chế, chính sách; tham gia cùng các cơ quan chức năng thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu TNXP nhanh hơn, đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, ngăn chặn tình trạng làm giá hồ sơ, vi phạm pháp luật, góp phần tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Thực hiện tốt phương châm nơi nào có cựu TNXP, nơi đó có hoạt động hội. Trong 15 năm, Hội Cựu TNXP đã phát triển không ngừng, được thành lập và hoạt động trên 7.433 xã, phường, thị trấn; 624 huyện, quận, thị.

Ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Hội đã phối hợp với Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH), Vụ Công tác Thanh niên (Bộ Nội vụ) và các tỉnh, thành Hội khảo sát, nghiên cứu, kiến nghị: Bộ LĐ-TB&XH ban hành quy trình, hướng dẫn giải quyết những trường hợp không còn giấy tờ gốc và hồ sơ lập theo quy định cũ khi chuyển sang quy định mới còn tồn đọng; Phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB&XH xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số ll2/2017/NĐ-CP để giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP cơ sở ở Miền Nam; đề nghị Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng thưởng "Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang" cho TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho 04 cá nhân và 1 tập thể TNXP chống Pháp; 4 tập thể TNXP chống Mỹ cứu nước. Kết quả giải quyết chế độ, chính sách tăng hơn so với đầu nhiệm kỳ là: Liệt sĩ 17,11%; thương binh 2,61%; nhiễm chất độc hóa học 62,72%; trợ cấp 1 lần 54,2% trợ cấp hằng tháng 31,50%; bảo hiểm y tế 59,51% và trợ cấp mai táng 183,24%.

Theo ông Vũ Trọng Kim, đến nay, tổng số các đối tượng chưa được giải quyết chế độ còn 11,2%. Nguyên nhân là do TNXP không còn giấy tờ để chứng minh là đối tượng hưởng chế độ, chính sách; kinh phí, cán bộ ở hội cơ sở có khó khăn và nghiệp vụ, chuyên môn của cán bộ làm chính sách của cơ quan chức năng ở một số địa phương hạn chế, dẫn đến thụ lý hồ sơ và giải quyết chế độ chậm. Ngoài ra, còn 57 TNXP mở đường chiến lược ở Lai Châu và 6 TNXP làm nhiệm vụ khôi phục đường sắt ớ Đồng Đăng (Lạng Sơn) thời kỳ 1954 - 1956 hy sinh và trên 5.000 TNXP làm nhiệm vụ ở địa bàn giáp tỉnh Quảng Trị và biên giới Việt Lào bị phơi nhiễm chất độc hóa học, các cấp Hội đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng, nhưng chưa được giải quyết, do các văn bản pháp luật hiện hành chưa có quy định phù hợp và do nhiều đồng chí mất giấy tờ gốc.

Ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong - Ảnh 5.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phấn đấu 100% hội viên cựu thanh niên xung phong có nhà ở không bị dột nát

Hoạt động "Nghĩa tình đồng đội" tiếp tục phát triển sâu rộng, được đông đảo cán bộ, hội viên và tổ chức Hội các cấp hưởng ứng tham gia, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả thiết thực. Trong đó, phong trào xây dựng "Quỹ nghĩa tình đồng đội", phong trào "Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội"; hoạt động vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ giúp đỡ TNXP khó khăn đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác "nghĩa tình đồng đội" của Hội trong nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu thm dự Đại hội.

Hiện cả nước đã có 13.092 hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp cựu TNXP làm kinh tế đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cựu TNXP đã đóng góp xây dựng "Quỹ nghĩa tình đồng đội" ở cơ sở trên 288 tỷ đồng. Hội Cựu TNXP đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ cựu TNXP khó khăn được trên 750 tỷ đồng. Đặc biệt, với tinh thần tri ân, trách nhiệm, nghĩa tình đồng đội cao cả, Ban liên lạc Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam đã phối hợp với Thành hội thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Hội miền Đông, Tây Nam Bộ, Khu 5, Tây Nguyên tổ chức được 260 đợt tìm kiếm, với 867 lượt cựu TNXP tình nguyện tham gia, quy tập được 982 hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Hội nhiệm kỳ III cũng có một số tồn tại, hạn chế, nhiệm kỳ IV cần tập trung giải quyết như: phát triển hội viên mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; đầu tư xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử TNXP chống Pháp và TNXP miền Tây Nam Bộ; khảo sát nắm vững hồ sơ TNXP có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ và tạo nên mối quan hệ bền chặt lâu dài với các tổ chức, cá nhân có nguồn tài trợ tiềm năng; kiên trì phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết những tồn tại về chế độ chính sách đối với TNXP và chính sách đối với tổ chức Hội.

Ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong - Ảnh 7.

Đồng chí Vũ Trọng Kim trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể nhiệm kỳ III có thành tích xuất sắc.

Theo Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong, chủ đề hoạt động trong nhiệm kỳ IV là: "Phát huy truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo vì nghĩa tình đồng đội, góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng và bảo vệ tổ quốc".

Trong nhiệm kỳ mới, Hội đặt mục tiêu phấn đấu: Ở đâu có cựu TNXP ở đó có hoạt động của Hội; 70% Hội hoạt động khá và xuất sắc, không có tổ chức hội yếu kém; tập hợp đuợc 90% cựu TNXP tham gia sinh hoạt hội. Phấn đấu bình quân tại các tỉnh thành phố còn lại có trên 96% các đối tượng chính sách TNXP được giải quyết chế độ. 100% hội viên cựu thanh niên xung phong có nhà ở không bị dột nát; 100% hộ cựu TNXP khó khăn và con đẻ bị hậu quả của chất độc hóa học được Hội và đồng đội giúp đỡ; thăm hỏi tặng quà. Bình quân mỗi hội viên đóng góp 1 triệu đồng tiền quỹ "Nghĩa tình đồng đội"; mỗi hội cơ sở có ít nhất 1 mô hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội; 100% cựu TNXP khó khăn về kinh tế được đồng đội giúp đỡ sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào "Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội" và phong trào "Vì Nghĩa tình đồng đội mỗi hội viên làm nhiều việc tốt". Nội dung mỗi hội viên làm nhiều việc tốt là: Đối với gia đình, hội viên là người gương mẫu, xây dựng gia đình văn hóa, hành phúc; Đối với đồng đội, là đồng đội tận tình, cùng nhau đồng hành vưọt khó, giúp nhau nâng cao cuộc sống; Đối với xã hội, là công dân tích cực tham gia hoạt động xây dựng phát triển kinh tế xã hội..

Ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong - Ảnh 8.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Hội sẽ vận động hội viên tích cực tham gia gây dựng "Quỹ nghĩa tình đồng đội" dưới nhiều hình thức khác nhau; phát triến mô hình tổ, nhóm hộ sản xuất kinh doanh để giúp hội viên khó khăn về vốn, giống, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế, giúp đỡ cựu TNXP làm kinh tế thoát nghèo bền vững.

Tổ chức các hoạt động thăm quan, trao đổi kinh nghiệm; nhân rộng mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội xây dựng, ban hành quy chế cho cựu TNXP làm kinh tế vay vốn ưu đãi. Tiến tới thành lập "Câu lạc bộ Cựu TNXP làm kinh tế giỏi" các cấp nhằm trao đổi kinh nghiệm, liên kết, hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh.

Tăng cường các hoạt động kết nghĩa, giao lưu, vận động các nguồn lực xã hội ủng hộ, giúp đỡ cựu TNXP khó khăn. Xây dựng bộ phận chuyên trách cho công tác vận động, xây dựng Quỹ. Giữ mối quan hệ chặt chẽ và đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực hiện mục đích hoạt động tài trợ.

Đồng thời, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy truyền thống tinh thần đồng đội, đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên; tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc thăm hỏi động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội sẽ nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng, truyền thống của TNXP. Tích cực tham gia thực hiện công tác giáo dục thê hệ trẻ. Năm 2020 tổ chức tốt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong.

Phát huy truyền thống lực lượng TNXP, vai trò tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực tham gia có hiệu quả Các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí do các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Phát động, nhằm góp phần thực hỉện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương. Qua đó nâng cao vai trò, uy tín của tổ chức Hội trong xã hội.

Đại hội đã bầu 86 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong khóa IV nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngày 13/12, Ban chấp hành đã họp bầu đoàn Chủ tịch Khóa 4 gồm 13 đồng chí. BCH bầu 3 đồng chí thường trực và đồng chí Vũ Trọng Kim tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong khóa IV; BCH bầu 2 đồng chí Phó Chủ tịch Hội gồm: Đồng chí Thân Đức Nam và đồng chí Nguyễn Quang Trung.