Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phát triển nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh mới, xu hướng mới

(Dân sinh) - Hôm nay (17/03), Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị cho ý kiến các dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương  chủ trì Hội nghị.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

Cho ý kiến vào những nội dung chủ yếu

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; các đồng chí trong Tổ Biên tập, giúp việc Ban Chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh khẳng định: Thực hiện Quyết định số 02-QĐ/TW ngày 26/3/2021 của Ban Bí thư về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đóng góp trí tuệ và công sức vào quá trình tổng kết và xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ban Chỉ đạo đã tổ chức 26 Hội nghị, hội thảo, tọa đàm; 15 cuộc làm việc với các Bộ, ngành địa phương; tổng hợp báo cáo của 28 Ban, Bộ ngành Trung ương, 26 báo cáo chuyên đề.

Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương; kết quả nghiên cứu, khảo sát; ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học; Thường trực Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW gửi xin ý kiến các cơ quan ở Trung ương, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo.

Ông Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tham dự cho ý kiến vào những nội dung chủ yếu như: Thống nhất đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết: Những thành công và hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Những nội dung kế thừa và phát triển từ thực hiện Nghị quyết 26; xác định đúng vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế so sánh, khó khăn, thách thức của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong bối cảnh mới, xu hướng mới.

Các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý, đề xuất với Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc tổng kết Nghị quyết một cách toàn diện, sâu sắc

Các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý, đề xuất với Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc tổng kết Nghị quyết một cách toàn diện, sâu sắc

Những vấn đề mới đặt ra trong giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045; cho ý kiến và thống nhất về những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những vấn đề kế thừa, phát huy, vấn đề mới; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong quá trình tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW.

Nhấn mạnh nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, việc đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng cho việc xây dựng Nghị quyết mới, trình Trung ương đề ra những chủ trương, định hướng lớn phát triển nông nghiệp, nông thôn và chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao vị thế nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng nước ta trong thời kỳ mới.

Hình thành hệ thống chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông thôn toàn diện

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thông tin: Nghị quyết 26-NQ/TW được thể chế hóa kịp thời, hình thành hệ thống chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn toàn diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý Nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Quá trình thực hiện, Bộ Chính trị đã chỉ đạo sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết và ban hành Kết luận số 97-KL/TW ngày 09/5/2014 và Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung chính sách, pháp luật phù hợp hơn với thực tiễn.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết đề ra đến năm 2020 đạt và vượt: thu nhập của người dân nông thôn tăng 4,5 lần so với năm 2008 (mục tiêu là trên 2,5 lần); Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 62,4% (mục tiêu là khoảng 50%); Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn bình quân giảm 1,21%/năm (mục tiêu là giảm 1-1,5%/năm).

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn tồn tại những hạn chế, nông nghiệp phát triển chưa bền vững, xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, thu nhập, đời sống của phần lớn nông dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo một số nơi còn cao,…

Vì vậy, yêu cầu tham mưu về chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đòi hỏi phải có những đột phá, phù hợp với tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung cho dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW.

Các ý kiến thảo luận, góp ý, đề xuất với Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc tổng kết Nghị quyết một cách toàn diện, sâu sắc, qua đó xác định được định hướng phát triển mới cho giai đoạn tới.

Một số ý kiến góp ý về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; vấn đề đào tạo lao động ở nông thôn, tài chính, tín dụng ở nông thôn; phát triển sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam…

Các vấn đề khác được quan tâm tại hội nghị là lao động ở các vùng khó khăn, biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh… để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW.

Kết luận hội nghị, ông Trần Tuấn Anh ghi nhận ý kiến của các đại biểu khi đánh giá Báo cáo Tổng kết của Ban Chỉ đạo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, đánh giá sát tình hình thực tiễn, những thành tựu đạt được, chỉ rõ nguyên nhân cũng như các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng cho biết, Dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã kế thừa, phát triển các quan điểm, định hướng của Nghị quyết 26-NQ/TW, khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài trong công cuộc Đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Cùng một số nội dung mới, trọng tâm được bổ sung và phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ông Trần Tuấn Anh đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, nhất là những vấn đề cần kế thừa, phát triển Nghị quyết 26-NQ/TW, những quan điểm, giải pháp mới cho giai đoạn đến năm 2030 để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết trình Bộ Chính trị, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đã đề ra.