Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khánh thành Trung tâm Sản phụ khoa tại Huế

Sáng 2/8, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Sản Phụ khoa thuộc bệnh viện, với quy mô 450 giường nội trú, 8 phòng sinh.

Cắt băng khánh thành Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Trung ương Huế

Cắt băng khánh thành Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Trung ương Huế

Tham dự lễ khánh thành có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và khách mời nước ngoài.

Theo GS TS, BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, dự án xây dựng Trung tâm Sản phụ khoa được Bộ Y tế phê duyệt tháng 10/2016 và được khởi công xây dựng tháng 12/2018. 

Trung tâm Sản phụ khoa Bệnh viện Trung ương Huế có quy mô 1 tầng hầm, 6 tầng nổi; 450 giường nội trú đạt tiêu chuẩn, 8 phòng sinh, phòng khám với trang thiết bị y tế đồng bộ và chuyên dụng, được xây dựng trên diện tích 5.200m2 trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế.

Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Trung ương Huế có quy mô 450 giường nội trú đạt chuẩn

Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Trung ương Huế có quy mô 450 giường nội trú đạt chuẩn

Trung tâm có 6 Khoa, 1 phòng tổng hợp, 2 trung tâm: Hỗ trợ sinh sản và Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. “Việc khánh thành và đưa Trung tâm Sản phụ khoa vào hoạt động sẽ tạo một diện mạo mới cho Bệnh viện Trung ương Huế, bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung - Tây Nguyên”, bác sĩ Hiệp nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Lễ khánh thành Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Trung ương Huế

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Lễ khánh thành Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Trung ương Huế

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định, việc nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, tạo mội trường lành mạnh, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng về dịch vụ y; cập nhật tiến bộ y học mới nhất là giải pháp cơ bản, bền vững, tạo đòn bẩy để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Dự án xây dựng Trung tâm Sản phụ khoa là một dự án nổi bật của Bệnh viện Trung ương Huế trong những năm gần đây, đã được Bộ Y tế phê duyệt và triển khai bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, các nguồn xã hội hóa và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. 

Empty
Phòng sinh với trang thiết bị hiện đại

Phòng sinh với trang thiết bị hiện đại

Để đảm bảo công tác quản lý, đưa Trung tâm Sản Phụ khoa đi vào hoạt động hiệu quả, ông Nguyễn Trường Sơn đề nghị đội ngũ cán bộ chuyên môn Bệnh viện Trung ương Huế phải tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng dịch vụ y tế để cung ứng cho người dân trong thời gian tới. Bệnh viện tiếp tục đầu tư, nâng cao không chỉ trang thiết bị mà còn về chuyên môn kỹ thuật.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế đáp ứng tất cả nhu cầu chăm sóc của người dân khi có nhu cầu, không phân biệt tầng lớp xã hội, diện bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, vẫn cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho các đối tượng có nhu cầu. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, đẩy mạnh triển khai các đề án khám chữa bệnh từ xa.

Nhiều sản phụ đợi khám sàng lọc tại Trung tâm Sản Phụ khoa ngay trong ngày đầu đưa vào vận hành

Nhiều sản phụ đợi khám sàng lọc tại Trung tâm Sản Phụ khoa ngay trong ngày đầu đưa vào vận hành

Làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt Bệnh viện Trung ương Huế, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ của người dân. Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của Bệnh viện Trung ương Huế cho công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 thời gian qua. 

Được xây thành lập từ năm 1894, với lịch sử 128 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước. Hiện nay, Bệnh viện có 2 cơ sở với có quy mô 4.534 giường thực kê. Bệnh viện có chức năng khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho các bênh nhân ở tuyến cao nhất; đào tạo cán bộ cho khu vực miền Trung; chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật cho 16 tỉnh miền Trung; nghiên cứu khoa học và đặc biệt được tham gia làm đầu mối chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục nâng cao năng lực, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Bệnh viện cần đầu tư, đổi mới trang thiết bị đồng bộ hiện đại và đặc biệt cần chuẩn bị đầy đủ năng lực để có thể đối phó với các làn sóng dịch bệnh mới, nguy hiểm.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chức mừng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trung tâm Sản Phụ khoa

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chức mừng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trung tâm Sản Phụ khoa

Tại Lễ khánh thành, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo Trung tâm Sản Phụ khoa, trong đó TS, BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Empty
Empty
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế