Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phòng dịch COVID-19: Huế phong toả, đóng cửa các địa điểm 3 bệnh nhân 589, 601, 602 từng đến

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu phong tỏa quán cà phê, đóng của các hàng quán mà 3 bệnh nhân 589, 601 và 602 từng đến trong các ngày 23 - 24/7.

Phòng dịch COVID-19: Huế phong toả, đóng cửa các địa điểm 3 bệnh nhân 589, 601, 602 từng đến - Ảnh 1.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế quán cà phê Mắt Biếc, một trong những địa điểm các bệnh nhân dương tính COVID-19 (BN589, BN601 và BN602) đã từng đến

Chiều 3/8, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi Bộ Y tế công bố các trường hợp bệnh nhân 589, 601, 602 cũng như khi có lịch trình cụ thể, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành điều tra dịch tễ những người tiếp xúc gần, tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần 3 bệnh nhân nói trên.

Bước đầu, Thừa Thiên - Huế đã xác định 99 trường hợp F1, 234 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 589, 601 và 602. Hiện nay, cơ quan chức năng đã xử lý môi trường và tập trung lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp F1 liên quan đến 3 bệnh nhân trên.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến sáng nay 3/8, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu các địa phương, đơn vị huy động tổng lực để truy vết các đối tượng liên quan đến 3 bệnh nhân (589, 601, 602). CDC tỉnh phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương truy vết, lập danh sách tất cả đối tượng F1, F2 để tiến hành các biện pháp cách ly, xét nghiệm.

Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu phong tỏa quán cà phê Mắt Biếc, đóng của các hàng quán mà bệnh nhân đã từng đến. Yêu cầu Công an tỉnh phát huy hệ thống camera an ninh để truy vết, kiểm tra xe chở 3 bệnh nhân: 589, 601, 602 từ Huế vào Đà Nẵng có dừng, đỗ ở điểm nào không.

Cũng theo Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến ngày 3/8, trên địa bàn tỉnh không phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19. Hiện có 19 trường hợp dương tính COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (bệnh nhân từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển đến).

Đến ngày 3/8, tổng số người từ vùng dịch trở địa bàn về chưa qua 14 ngày là 21.955 người. Thừa Thiên - Huế đã thực hiện xét nghiệm 16.002 mẫu; đã có kết quả 13.538 mẫu âm tính với SARS-CoV-2; đồng thời tổ chức cách ly y tế tập trung 927 trường hợp; cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn 9.500 trường hợp; khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú hơn gần 10.000 trường hợp.