Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Yên hỗ trợ xây 321 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

(Dân sinh) - Ủy ban MTTQ tỉnh vừa phân bổ 15,9 tỉ đồng và 100 tấn xi măng cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện xây dựng 321 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo phong trào “Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách” trên địa bàn tỉnh (đợt 2).

Theo đó, trong đợt 2 này, huyện Sơn Hòa được hỗ trợ xây dựng 80 nhà, Sông Hinh 80 nhà, Đồng Xuân 80 nhà, Phú Hòa 30 nhà, Tây Hòa 15 nhà, Tuy An 10 nhà, TX Đông Hòa 4 nhà, TX Sông Cầu 18 nhà, TP Tuy Hòa 4 nhà. 100 tấn xi măng được phân bổ cho 3 huyện miền núi: Sơn Hòa 33 tấn, Sông Hinh 33 tấn và Đồng Xuân 34 tấn. Các hộ nhận xi măng sẽ trừ vào kinh phí 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà. Thời gian triển khai xây dựng nhà: Hoàn thành trước ngày 2/9/2023.

Trước đó đợt 1, Ủy ban MTTQ tỉnh đã giải ngân hỗ trợ xây dựng 450 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 22,5 tỉ đồng, các nhà này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp 30/4 và 1/5 vừa qua.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tây Hòa và các mạnh thường quân thăm, tặng quà chúc mừng vợ chồng anh Lê Văn Phụng trong ngày bàn giao nhà Đại đoàn kết.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tây Hòa và các mạnh thường quân thăm, tặng quà chúc mừng vợ chồng anh Lê Văn Phụng trong ngày bàn giao nhà Đại đoàn kết.