Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Yên tạm giữ hình sự 2 đối tượng nghi lưu hành tiền giả

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã tạm giữ hình sự hai đối tượng để đấu tranh điều tra mở rộng vụ án về hành vi lưu hành tiền giả tại thành phố Tuy Hòa, ngày 16/12/2022.

Hai đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Ngọc Hiền (sinh năm 1986), trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và Trần Văn Duy (sinh năm 1984), trú tại xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, về hành vi lưu hành tiền giả để đấu tranh mở rộng điều tra vụ án.

Qua tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) có một số đối tượng sử dụng loại tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả để mua hàng hóa tại một số hàng quán, cơ sở kinh doanh.

Cụ thể, vào tối 5/12, một nam thanh niên đi xe máy tay ga kiểu dáng Vespa màu xanh đen đến cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Thái Học, phường 3, thành phố Tuy Hòa mua hàng hóa, sử dụng 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng vào để tính tiền. Sau khi nam thanh niên rời đi, nhân viên bán hàng nghi ngờ nên lấy tờ tiền ra kiểm tra bằng cách dùng tay vò lại thì thấy tờ tiền bị nhàu, không bung ra như tờ tiền thật sản xuất bằng chất liệu polymer.

Tiếp đó vào tối 10/12, một nam thanh niên đến cơ sở kinh doanh sản phẩm dành cho phụ nữ và trẻ em ở đường Lê Lợi, phường 5, thành phố Tuy Hòa, để mua hàng và trả bằng 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Khi trả tiền, nam thanh niên này hỏi thêm về xuất xứ, chất lượng, giá cả một số sản phẩm khác để nữ nhân viên bán hàng không tập trung. Sau khi người này rời đi, nhân viên bán hàng kiểm tra và phát hiện tờ tiền 500.000 đồng không giống tờ tiền thật nên vò thử thì bị nhàu nát.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Tuy Hòa đã tiến hành xác minh, trích xuất camera tại 2 cơ sở kinh doanh nói trên. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được 2 nam thanh niên nghi sử dụng tiền giả tại 2 địa điểm trên là 1 người.

Đến tối 11/12, nam thanh niên trên đi xe máy Vespa màu xanh đen mang biển kiểm soát 29V8-5221 đến 1 quán cà-phê trên đường Nguyễn Trãi (phường 5), thành phố Tuy Hòa để mua hàng hóa và tính tiền bằng tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng (nghi là tiền giả). Sau khi mua hàng xong, nam thanh niên lưu thông trên đường Nguyễn Trãi thì bị các trinh sát hình sự ập đến bắt giữ.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Ngọc Hiền (sinh năm 1986), trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã thừa nhận có hành vi sử dụng tiền giả. Các tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng mà đối tượng này sử dụng tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Tuy Hòa do đồng bọn cung cấp, đã sử dụng mua hàng tại một số điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên).

Khám xét nơi lưu trú của hai đối tượng trên tại 1 khách sạn ở thành phố Tuy Hòa, cơ quan công an thu giữ một số công cụ, thiết bị xách tay nghi để sử dụng làm tiền giả. Công an thành phố Tuy Hòa sau đó đã chuyển vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.