Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Yên: Trao 200 suất quà tại chương trình "Tết sum vầy-Xuân bình an"

Tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên sáng nay ngày 12/1/2022 đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tham dự, trao quà trong chương trình "Tết sum vầy-Xuân bình an" do Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tổ chức.

Theo đó: Tại chương trình này, Ban tổ chức đã trao 200 suất quà của đồng chí Nguyễn Hòa Bình và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mỗi suất trị giá 1 triệu tiền mặt và hiện vật trị giá 250 nghìn đồng cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật giá trị 200 nghìn đồng cho các hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, phát biểu gửi lời chúc mừng năm mới đến với toàn thể công nhân, người lao động và gia đình. Thời gian qua cả hệ thống chính trị bằng nhiều cách khác nhau đã chăm lo cho đời sống người lao động, những người gặp khó khăn do bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. 

Đồng chí nhấn mạnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chính quyền các địa phương phải huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực để chăm lo đời sống cho người lao động, người nghèo không chỉ dịp Tết mà phải thường xuyên, liên tục. 

Tinh thần "Tết Sum vầy-Xuân bình an" nên được lan tỏa ra khắp cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng công nhân, người lao động cùng các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân chung tay với cả nước thực hiện thắng lợi việc sống thích ứng, an toàn, hiệu quả với đại dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 tại Phú Yên

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 tại Phú Yên

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên, sau 1 tháng phát động, Chương trình “Tết sum vầy-Xuân Bình an” năm 2022 đã nhận được gần 550 triệu đồng từ sự ủng hộ của nhiều  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 644 suất quà. Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tổ chức trao cho các đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo và người lao động trực tiếp làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa Tết Nhâm Dần-2022.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã thăm, tặng quà và chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên đang làm nhiệm vụ và một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Thông tin từ báophuyen.vn đưa tin trước đó, chiều ngày 11/1, Sở Tài chính phối hợp với Công ty CP Hồng Phúc trao 20 suất quà tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các công trình xây dựng ở TP Tuy Hòa gồm Trường Chính trị tỉnh và Nhà khách nghỉ dưỡng Núi Nhạn thuộc Công an tỉnh. Mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mắm, dầu ăn, bột ngọt và 1 triệu đồng tiền mặt.

Ông Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Nhằm chia sẻ với các công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang tận tụy lao động, đóng góp công sức để xây dựng nên những công trình trọng điểm của tỉnh, Sở Tài chính đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ những phần quà, giúp bà con phần nào vượt qua khó khăn, có điều kiện để đón tết ấm cúng cùng gia đình.

Từ ngày 11 đến ngày 19/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức trao 710 suất quà tết cho các gia đình có người bị tật nguyền do phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, huyện Phú Hòa, TX Đông Hòa và TX Sông Cầu, mỗi địa phương 100 suất; TP Tuy Hòa 80 suất; các huyện Tuy An, Đồng Xuân, Tây Hòa, mỗi địa phương 70 suất; huyện Sơn Hòa và Sông Hinh, mỗi huyện 60 suất. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng; tổng trị giá quà tặng 355 triệu đồng do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh vận động các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

Lãnh đạo Sở Tài chính, Công ty CP Hồng Phúc trao quà cho công nhân tại công trình Trường Chính trị tỉnh (Ảnh Báo Phú Yên)

Lãnh đạo Sở Tài chính, Công ty CP Hồng Phúc trao quà cho công nhân tại công trình Trường Chính trị tỉnh (Ảnh Báo Phú Yên)

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và TX Đông Hòa hỗ trợ 55 triệu đồng giúp ông Bùi Phúc Quá ở khu phố Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây, TX Đông Hòa hoàn thành nhà Tình thương.

Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) TX Đông Hòa tổ chức chương trình “Tết ấm tình xuân”, trao 106 suất quà tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường Hòa Vinh, Hòa Hiệp Bắc và xã Hòa Tâm. Trong đó, phường Hòa Vinh 40 suất, Hòa Hiệp Bắc 40 suất, xã Hòa Tâm 26 suất; mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, bánh mứt tết. Đây là lần thứ tư Agribank TX Đông Hòa triển khai chương trình này, nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, động viên, chia sẻ khó khăn với người nghèo, giúp họ đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.