Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quân đội sẵn sàng tiếp nhận, cách ly người trở về từ vùng dịch

Quân đội đã kiện toàn 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm trên 31.000 giường và chế độ ăn theo chế độ của quân nhân cho công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về trong thời gian cách ly 14 ngày.

Với phương châm 4 tại chỗ, các đơn vị được trang bị đầy đủ phương tiện từ dự phòng phát hiện ca bệnh đến điều trị đều tại chỗ. 

Quân đội sẵn sàng  tiếp nhận, cách ly người trở về từ vùng dịch - Ảnh 1.

Quân đội chuẩn bị các bệnh viện dã chiến cách ly người trở về từ vùng dịch.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng về kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về Việt Nam, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) đã rà soát hệ thống bệnh viện quân đội.

Hiện 14 tổ chuyên khoa, trong đó có 7 tổ chuyên khoa về truyền nhiễm, 7 tổ chuyên khoa về hồi sức và 7 bệnh viện dã chiến sẵn sàng cho việc tiếp nhận, cách ly và điều trị cho công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch nCoV. Các trang thiết bị được rà soát, đảm bảo đầy đủ hóa chất và bảo hộ cho các cá nhân và quân y làm nhiệm vụ. Các quân khu, quân đoàn chuẩn bị trên 31.000 nghìn giường và chế độ ăn theo chế độ của quân nhân cho công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về trong thời gian cách ly 14 ngày.

Đường tiếp nhận công dân từ vùng dịch nCoV về nước theo đường bộ, đường hàng không và đường biển. Theo đó, đường bộ sẽ tiếp nhận tại các cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh; Hữu Nghị - Lạng Sơn; Tà Lùng - Cao Bằng; Thanh Thủy - Hà Giang và Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 1 - Lào Cai.

Đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần cho biết, ngày 3/2, lực lượng chức năng đã cách ly 194 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước theo đường bộ ở Trung đoàn 123, Tiểu đoàn 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Cùng với đó, 6 công dân đi đường hàng không từ Bắc Kinh (Trung Quốc) về sân bay Vân Đồn được cách ly ở Trường Quân sự của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, 5 người trong số này là cán bộ, nhân viên của Vietnam Airline.

Quân khu 1 có 2 tỉnh biên giới Cao Bằng và Lạng Sơn tiếp giáp với Trung Quốc. Ngoài Hữu Nghị (Lạng Sơn), công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước qua 4 cửa khẩu quốc tế khác, gồm: Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Tây Trang (tỉnh Điện Biên) và Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang).

Để làm tốt công tác tiếp nhận các công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác tại Trung Quốc qua cửa khẩu các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng về Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 chỉ đạo các cơ quan Quân khu cùng Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng; Sư đoàn 346; Trường bắn Quốc gia TB1 tổ chức các bộ phận vận tải, quân y, nuôi quân, canh gác, bảo vệ, thông tin, tuyên truyền phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, nắm chắc tình thế sẵn sàng nhận, cách ly và theo dõi các công dân Việt Nam từ vùng có dịch của Trung Quốc trở về Việt Nam.

Những trường hợp có sốt sẽ được bàn giao cho ngành y tế địa phương chuyển vào bệnh viện dân y gần nhất để cách ly, khám xác định bệnh và điều trị kịp thời. Những trường hợp không sốt sẽ tổ chức cách ly, theo dõi 14 ngày tại Trung đoàn 123.

Chủ động các phương án

Hiện những quân khu, đơn vị được giao tiếp nhận, giám sát, cách ly người Việt Nam trở về từ vùng có dịch virus Corona trong vòng 14 ngày đã hoàn tất kế hoạch tiếp nhận.

Theo kế hoạch, tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị địa điểm, tiến hành tiếp nhận khoảng 1.400 công dân. Hiện công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận, cách ly người Việt Nam trở về từ Trung Quốc đã được triển khai tại 3 địa điểm là: Trung đoàn 123 trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Tiểu đoàn Bộ binh 1 trực thuộc Trung đoàn 123 và Khu công nghiệp Hoàng Đồng thuộc xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Bệnh xá quân - dân y 24 có nhiệm vụ tổ chức khám sàng lọc, cách ly.

Các đơn vị đảm bảo duy trì tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thực đơn với các loại thực phẩm bảo đảm chất lượng dinh dưỡng, phục vụ tốt nhất đời sống người dân trong thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tại Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, mọi công tác chuẩn bị tổ chức tiếp nhận, cách ly, phòng chống dịch ncoV đối với công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về Việt Nam đã sẵn sàng.

Tính đến thời điểm 15h30 ngày 4/2, đơn vị đã tiếp nhận 169 công dân Việt Nam có độ tuổi từ 1 đến 45 được cơ quan chức năng Trung Quốc bàn giao trở về Việt Nam.

Ngay sau tiếp nhận, người dân sẽ được kiểm tra sức khỏe ban đầu và cách ly để theo dõi trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, bảo đảm không để lây lan dịch bệnh.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận 950 người phải cách ly là người từ vùng có dịch về. Đây là những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở Trung Quốc và những nơi có dịch.

Vị đại diện nhấn mạnh đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng và các nhu yếu phẩm phục vụ cho việc ăn ở của 950 người trong 14 ngày cách ly.

Về phương án tiếp nhận, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ cử cán bộ, xe ra tận sân bay Nội Bài và sân bay Vân Đồn đón công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch và cách ly họ ở 2 địa điểm tại Sơn Tây và Xuân Mai. Việc cách ly sẽ chia từng khu. Số người đến sẽ được chia theo từng đợt để theo dõi, sàng lọc chặt chẽ, để hạn chế tối đa việc lây chéo.

Theo báo cáo, Trường Quân sự tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai có thể tiếp nhận 1.000 người (tiếp nhận ngay được 250 người). Riêng Trung đoàn 254 vừa chuẩn bị đón tân binh vừa sẵn sàng đón tiếp cách ly người từ nước ngoài trở về.

Hiện Quân khu 4 đã chỉ đạo, tổ chức 11 điểm tập trung ở doanh trại các đơn vị sẵn sàng tiếp nhận trên 3.700 công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác về từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về Việt Nam được Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao để cách ly, theo dõi. Tại các điểm ăn, nghỉ tập trung, công tác chuẩn bị đón tiếp và đảm bảo hậu cần đời sống cho công dân được chuẩn bị chu đáo.

Quân khu 4 cũng đã thành lập 1 bệnh viện truyền nhiễm dã chiến; 1 đội phòng chống dịch, 2 tổ chuyên khoa truyền nhiễm tăng cường và 23 tổ phòng, chống dịch ở các đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có dịch virus Corona xảy ra ra trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn, tuyên truyền cho 100% cán bộ, chiến sĩ về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo văn bản do Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Quốc phòng ký ban hành, lực lượng chức năng phân luồng tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về Việt Nam theo cả đường bộ, đường biển, đường hàng không.

Ở đường bộ, 5 cửa khẩu mở cửa đón người dân gồm: Hữu Nghị (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh), Tà Lùng (Cao Bằng), Thanh Thủy (Hà Giang) và cửa khẩu quốc tế đường bộ số 1 (Lào Cai).

Các sân bay gồm: Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng), Nội Bài (Hà Nội), sân bay Đà Nẵng, Cam Ranh (Khánh Hoà), Tân Sơn Nhất (TP. HCM) và sân bay Cần Thơ. Về đường biển, duy nhất cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) được đón tàu đưa công dân từ vùng dịch trở về cập bến.

Tại cửa khẩu đường bộ, sân bay, bến cảng, Bộ đội Biên phòng sẽ phối hợp với lực lượng y tế địa phương, hải quan thực hiện khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt đối với toàn bộ công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia công bố có dịch về nước.

Khi phát hiện trường hợp có sốt, cơ quan chức năng sẽ bàn giao cho ngành y tế địa phương để chuyển ngay công dân vào bệnh viện dân y gần nhất để cách ly, khám xác định bệnh và điều trị kịp thời. Những người không sốt thì đưa về khu cách ly (do quân đội cùng chính quyền địa phương bố trí trên địa bàn), theo dõi 14 ngày.

Việc vận chuyển công dân từ cửa khẩu về vị trí tập kết của quân đội được giao cho các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Các quân khu huy động tối đa xe ca quân sự chi viện cho các tỉnh biên giới, đơn vị vận tải; huy động xe ca dân sự tham gia vận chuyển.

Trường hợp quá khó khăn, các đơn vị có thể thuê xe ca và sử dụng xe vận tải thùng quân sự, nhưng phải đúng quy định về vận chuyển người. Tất cả các phương tiện và lực lượng làm nhiệm vụ đều được đảm bảo vệ sinh phòng dịch, quá trình cơ động, xe được thông gió.