Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Bắt giữ 2 tàu giã cào đánh bắt hải sản theo kiểu tận diệt

(Dân sinh) - Sáng 19/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, trong lúc tuần tra bảo vệ vùng biển phụ trách, biên đội tàu của Hải đội 2 đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu giã cào đánh bắt hải sản sai tuyến trên vùng biển.

Quảng Bình: Bắt giữ 2 tàu giã cào đánh bắt hải sản theo kiểu tận diệt - Ảnh 1.

2 tàu giã cào bị phát hiện tại hiện trường

Trước đó, vào lúc 15 giờ 35, ngày 17/8, tàu cá mang số hiệu QNg 98445 do ông Trần Triều (25 tuổi) làm thuyền trưởng và QNg 98446 do ông Lượng Khắc Vũ (30 tuổi) làm thuyền trưởng cùng trú tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đang thực hiện hành vi khai thác thủy hải sản theo kiểu tận diệt hải sản bằng giã cào cách đảo Hòn La (tỉnh Quảng Bình) khoảng 11 hải lý về hướng đông đông bắc đã bị lực lượng Biên đội tuần tra Hải đội 2 phát hiện đánh bắt sai tuyến trên vùng biển.

Trước sự việc đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu 2 chiếc tàu trên dừng khai thác, đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, và dẫn giải về cảng Hòn La bàn giao cho Đồn Biên phòng Roòn tiếp tục xử lý.

Đồn Biên phòng Roòn đã tiếp nhận 2 tàu cùng 10 thuyền viên, tiến hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; đồng thời thu nhận thông tin khai báo y tế...

Tại buổi làm việc 2 thuyền trưởng của 2 tàu đã thừa nhận hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 4, điều 121, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Hiện, vụ việc đang Đồn Biên phòng Ròon tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình xử phạt theo quy định của pháp luật.