Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Hàng chục căn nhà bị sạt lở, nhiều người thoát chết trong gang tấc

(Dân sinh) - Đêm 21/10, thôn Đạm Thủy 2 (xã Thạch Hóa huyện Tuyên Hóa) xảy ra sạt lở đất ở núi Ba Cồn khiến hơn 100 người chạy tán loạn.

Trong đêm 21/10, đất đá cùng cây cối bất ngờ sạt lở ập xuống nhà dân, khiến nhiều vách tường ngôi nhà bị nứt đổ, đất đá tràn vào nhà. Hiện, trên núi Ba Cồn vẫn xuất hiện nhiều đường nứt lớn, có nguy cơ sạt lở bất kỳ lúc nào.

Trao đổi với PV, ông Cao Xuân Bình, Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa cho biết, sau khi nắm được thông tin, xã đã lập tức cử cán bộ đến kiểm tra, khảo sát tình hình. Đồng thời huy động lực lượng di dời người dân đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Quảng Bình: Hàng chục căn nhà bị sạt lở, nhiều người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 1.

Vụ sạt lở làm sập tường nhà dân ở thôn Đạm Thủy 2, xã Thạch Hóa.

"Chính quyền địa phương đã vận động bà con di dời, các lực lượng hỗ trợ di chuyển tài sản, sau đó sẽ tháo dỡ nhà chuyển đến vị trí khác để giảm thiệt hại. Chúng tôi cũng đang khảo sát vị trí dựng nhà. Phía sau nhà các hộ dân, một số đất đã sạt xuống", ông Bình cho biết.

Được biết, trong đợt lũ vừa rồi, xã Thạch Hóa có hơn 1.200 căn nhà bị ngập với độ sâu có nơi lên tới 2m, nhiều hộ dân mất hết toàn bộ tài sản, gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, hiện cuộc sống người dân vô cùng khó khăn.

Quảng Bình: Hàng chục căn nhà bị sạt lở, nhiều người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 2.

Những ngôi nhà của người dân ở bên bờ sông Gianh bị sạt lở nghiêm trọng.

Cùng ngày ở thôn Đức Phú (xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hoá), 8 căn nhà dân ở bên bờ sông Gianh đã bị sạt lở nghiêm trọng, có thể trôi xuống sông bất kỳ lúc nào, đe dọa nguy hiểm tính mạng của người dân.

Ông Võ Đức Trường, Chủ tịch UBND xã Đức Hóa cho biết, trong 8 hộ dân bị sạt lở nghiêm trọng ở xóm Kim Trừng có 2 căn nhà sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào. Nên 2 hộ dân này đã được di dời sang nơi khác, 6 hộ còn lại ban ngày ở nhà sinh hoạt, ban đêm đến nơi khác ngủ.