Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình khánh thành cầu vượt lũ cho đồng bào Rục tại bản Ón

(Dân sinh) - Sáng 24/8, tại bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình phối hợp với huyện Minh Hóa và các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành cầu vượt lũ cho bà con.

Sau hơn 1 tháng thi công, công trình Cầu vượt lũ bản Ón đã hoàn thành trong niềm vui của chính quyền địa phương và bà con đồng bào dân tộc thiểu số người Rục ở 3 bản: Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

Cầu vượt lũ có chiều dài 47m rộng 1,6m, gồm 6 trụ và 5 nhịp; dường dẫn có chiều dài 120m mỗi bên với tổng kinh phí đầu tư gồm 1 tỷ đồng bằng nguồn tài trợ của tập đoàn JCI East Saigon-Dự án The Reach; Công ty TNHH Hằng Dương; đại diện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà-nghệ sĩ Trấn Thành và những người bạn.

Cán bộ chiến sỹ BĐBP Quảng Bình đã tham gia hơn 100 ngày công; trong quá trình thi công, Đồn Biên phòng Cà Xèng và đơn vị thi công đã đề xuất các đơn vị liên quan điều chỉnh lại 1 số hạng mục như chiều dài và chiều rộng, các trụ, nhịp để đảm bảo an toàn, chắc chắn, phù hợp với thực tế sử dụng.

Với sự nổ lực, sáng tạo của đơn vị thi công cùng với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng đã hoàn thành công trình trước thời gian dự kiến và khánh thành sử dụng kịp thời trước mùa mưa bão 2021.

Đặc biệt, công trình hoàn thành trong thời khắc toàn dân, toàn quân chào mừng 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.