Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam dành hơn 76 tỷ đồng tặng quà Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 cho đối tượng chính sách, người có công

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam vừa báo cáo UBND tỉnh về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người dân và các đối tượng chính sách.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm và tặng quà gia đình người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Nam)

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm và tặng quà gia đình người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Nam)

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, tỉnh sẽ dành hơn 76 tỷ đồng để tặng quà Tết cho đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến, trước Tết Nguyên đán, tỉnh sẽ tổ chức trao 88.361 suất quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng chính sách, người có công với tổng kinh phí hơn 27 tỷ đồng (gồm 2 mức: 300 nghìn đồng và 600 nghìn đồng/người).

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh cũng sẽ trao tiền mặt cho 105.547 người (gồm 3 mức: 400 nghìn đồng, 500 nghìn đồng và 1,5 triệu đồng/người); tặng quà cho 63.519 hộ với mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; tổng giá trị quà của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao là hơn 76 tỷ đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cũng trình UBND tỉnh mức trợ cấp, thăm hỏi Tết, theo đó hỗ trợ đón Tết cho 377 cán bộ, nhân viên tại các sơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, Trung tâm Nuôi dưỡng điều dưỡng người có công. Hỗ trợ đón Tết cho đối tượng đang nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cai nghiện với 1.059 người, mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/người. Hỗ trợ 14.802 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng thuộc hộ gia đình nghèo với mức 300 nghìn đồng/người.

Đối với các hoạt động vui Tết cho trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đang xây dựng và chuẩn bị các điều kiện tham mưu lãnh đạo tỉnh thăm, tặng 400 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh có khăn tại 4 huyện Đông Giang, Phước Sơn, Tây Giang và huyện Nam Giang. 

Đồng thời, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết cho trẻ em, trích nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em và vận động kinh phí từ các tổ chức từ thiện để thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, quản lý để không có trẻ em bị thiếu đói, lang thang kiếm sống, tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trước, trong và sau Tết.

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, thưởng đối với người lao động theo thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022, theo quy định của pháp luật và thông báo công khai kế hoạch thưởng Tết cho người lao động được biết.