Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam thông tin về vụ thi thể bị trói trôi trên sông

Chiều 20/4, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin chính thức vụ thi thể bị trói chân và tay được phát hiện trên sông Gò Tre (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) sáng cùng ngày.

Nguyên nhân ban đầu xác định nạn nhân chết do ngạt nước. (Ảnh: Báo Giao thông).

Nguyên nhân ban đầu xác định nạn nhân chết do ngạt nước. (Ảnh: Báo Giao thông).

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 20/4, trên khu vực sông Gò Tre (thuộc thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông trong tình trạng bị trói.

Theo báo Công lý, sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các hoạt động điều tra, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm tung tích nạn nhân.

Qua xác minh xác định, nạn nhân là ông Huỳnh X. (sinh năm 1970, trú thôn Thái Nam, xã Tam Thăng), chết trong tư thế hai đùi bị cột chặt bởi dây dù màu xanh, hai cánh tay bị cột bằng dây thừng màu trắng quấn lại phía sau lưng (cột không chặt). Ngoài ra, miệng nạn nhân bị cột bằng dây thun bản màu đen. Nguyên nhân tử vong do ngạt nước, thời gian chết khoảng chiều tối 19/4 đến rạng sáng 20/4. Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể nạn nhân không bị tác động ngoại lực. 

Liên quan đến vụ việc, báo Giao thông dẫn thông tin từ Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, nạn nhân bị tâm thần phân liệt, không sử dụng rượu bia và thường hay đi khỏi nhà. 

Được biết, ông X. bị động kinh từ nhỏ, uống thuốc tâm thần thường xuyên, đi khỏi nhà từ trưa 19/4. Trước đây, ông X. đã nhiều lần tự tử nhưng được gia đình phát hiện và kịp thời cứu sống.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.