Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao các quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ. Nguồn: PLO

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao các quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ. Nguồn: PLO

Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh đưa tin, sáng 25/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi điều động, phân công ông Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh này; Luân chuyển ông Trương Minh Sang - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để nhận công tác khác.

Bổ nhiệm ông Vũ Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh; điều động ông Phùng Tô Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Luân chuyển ông Đỗ Tâm Hiển - Giám đốc Ban quản lý Các dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh đến công tác tại thị xã Đức Phổ để nhận nhiệm vụ theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Luân chuyển ông Trần Hoài Thu - Trưởng phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở này.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 25/7/2022.

Theo báo Người lao động, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển lần này, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị là việc làm thường xuyên nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hơn nữa, các cán bộ được điều động, luân chuyển lần này đều đáp ứng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn được tín nhiệm cao.