Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Nhà máy bia Dung Quất hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết

(Dân sinh) - Thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2020, Công ty TM Thành Phát (Nhà phân phối sản phẩm bia Dung Quất)- Nhà máy Bia Dung Quất đã phối hợp với chính quyền địa phương các huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) lựa chọn 8 gia đình để hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết.

Theo đó, mỗi ngôi nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, cồn nhân viên của 2 đơn vị này. Những gia đình được xem xét hỗ trợ xây Nhà Đại đoàn kết đợt này đều có hoàn cảnh rất khó khăn, được xét duyệt từ cơ sở.

Ngoài việc tham gia đóng góp Quỹ hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết theo chủ trương chung của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Nhà máy Bia Dung Quất còn tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng... Hiện Công ty đang phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam anh hùng, thường xuyên tham gia các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó... Số tiền thực hiện các hoạt động an sinh xã hội hàng năm lên đến hơn nửa tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Nhà máy bia Dung Quất hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết  - Ảnh 1.

Nhà Đại đoàn kết ở xã Đức Lân - huyện Mộ Đức đang được triển khai xây dựng.

Được biết năm 2020, ngoài 8 Nhà Đại đoàn kết do Công ty TM Thành Phát - Bia Dung Quất triển khai thực hiện còn có 2 Nhà Đại đoàn kết ở huyện Trà Bồng được Nhà máy nước khoáng Thạch Bích triển khai. Tổng cộng năm 2020, Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã vận động cán bộ công nhân viên đóng góp quỹ xây dựng 10 Nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 500 triệu đồng.