Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quỹ xã hội quận Phú Nhuận (TP. HCM) tiếp nhận hơn 112 tỷ đồng từ chương trình đi bộ

Sáng 27/11, tại khu dân cư Rạch Miễu (quận Phú Nhuận, TP. HCM), hơn 4.000 người đã tham gia đi bộ “Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” gây Quỹ xã hội quận Phú Nhuận lần thứ 20, năm 2022. Đây là chương trình do Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức trong 20 năm qua.

Tham dự và cùng đi bộ với các vận động viên có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. HCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM, cùng hơn 4.000 vận động viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo quận; người lao động tại các doanh nghiệp; cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận.

Cuộc đi bộ được tổ chức tại khu dân cư Rạch Miễu với lộ trình 3,2km qua các trục đường: Hoa Phượng - Trường Sa - Phan Đình Phùng - Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long. Ngoài hình thức đi bộ trực tiếp, quận tổ chức cuộc đi bộ bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng “Đi bộ để chia sẻ”, thu hút 2.389 người dân tham gia.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy Quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn cùng các đại biểu tham gia cuộc đi bộ.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy Quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn cùng các đại biểu tham gia cuộc đi bộ.

Đến thời điểm chương trình diễn ra, Ban tổ chức đã nhận được số tiền hơn 11 tỷ đồng gây Quỹ xã hội do các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo, các đơn vị trường học, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong và ngoài quận đóng góp.

Đây là hoạt động được quận Phú Nhuận tổ chức hàng năm để vận động gây quỹ chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện truyền thống nhân ái, nghĩa tình trong nhân dân.

Ban Tổ chức đã nhận được số tiền hơn 11 tỷ đồng gây Quỹ Xã hội do các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo, các đơn vị trường học, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong và ngoài quận đóng góp.

Ban Tổ chức đã nhận được số tiền hơn 11 tỷ đồng gây Quỹ Xã hội do các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo, các đơn vị trường học, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong và ngoài quận đóng góp.

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng cho biết, sau 20 lần tổ chức cuộc đi bộ với chủ đề “Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”, quận đã đón nhận những tình cảm của rất nhiều các cá nhân, tổ chức trong và ngoài quận tham gia và đóng góp hơn 112 tỷ đồng vào Quỹ xã hội. Nguồn quỹ này đã giúp Đảng bộ, chính quyền quận thực hiện các chương trình an sinh xã hội với những việc làm hết sức cụ thể.

Ban Tổ chức tiếp nhận số tiền do các tổ chức, cá nhân đóng góp.

Ban Tổ chức tiếp nhận số tiền do các tổ chức, cá nhân đóng góp.

Trong đó, thực hiện xây dựng, sửa chữa 52 căn nhà tình nghĩa, 1.099 căn nhà tình thương, trao tặng 8.750 suất học bổng, hỗ trợ 178 phương tiện sinh kế, 9.027 thẻ bảo hiểm y tế, các phần quà nhân các dịp lễ, Tết và giúp hàng ngàn lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, UBND TP. HCM đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, ủng hộ và tổ chức cuộc đi bộ đồng hành vì người nghèo gây Quỹ xã hội của quận giai đoạn 2003 – 2022.

Các đơn vị, cá nhân đón nhận Bằng khen của UBND TP.

Các đơn vị, cá nhân đón nhận Bằng khen của UBND TP.

UBND quận Phú Nhuận cũng trao Bằng khen cho 32 tập thể và 8 cá nhân tích cực trong phối hợp tổ chức cuộc Đi bộ đồng hành Vì người nghèo trên địa bàn quận trong 20 năm qua.