Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ra mắt câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại xã Hoả Lựu

Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe, hỗ trợ các thành viên về vốn, hướng dẫn cách làm ăn… là hướng đi của mô hình câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi tại xã Hoả Lựu, ấp Thành Bình (Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang)

Phát huy hiệu quả kinh tế từ mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau tại xã Hoả Lựu (Hậu Giang).

Phát huy hiệu quả kinh tế từ mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau tại xã Hoả Lựu (Hậu Giang).

Hội Người cao tuổi xã Hỏa Lựu, vừa ra mắt CLB liên thế hệ tự giúp nhau với mong muốn hỗ trợ, chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe của các thành viên về vốn và hướng dẫn cách làm ăn.

CLB có 33 thành viên và được phân thành 4 tổ gồm:

Tổ chăm sóc sức khỏe đời sống tinh thần, văn hóa văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu; Tổ tự giúp nhau hỗ trợ cộng đồng, nâng cao nhận thức; Tổ tình nguyện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích; Tổ tăng thu nhập, vận động nguồn lực gây quỹ.

Với số vốn ban đầu là 55 triệu đồng từ nguồn vận động và thành viên tổ góp vào, sẽ hỗ trợ xoay vòng cho các thành viên CLB trong sản xuất, kinh doanh, giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần

Đến nay, trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã thành lập được 6 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, với tổng số 315 thành viên đã mang lại những hiệu quả trong việc góp phần hỗ trợ hội viên người cao tuổi vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Một buổi hỗ trợ người dân về các thủ tục pháp lý tại Hậu Giang.

Một buổi hỗ trợ người dân về các thủ tục pháp lý tại Hậu Giang.

Cùng với CLB liên thế hệ tự giúp nhau, mô hình CLB “Nông dân với pháp luật” của xã Hoả Lựu được triển khai đầu năm 2022 cũng đã giúp cho người dân nâng cao kiến thức pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, mạnh dạn tham gia giám sát phản biện xã hội. Qua đó mở rộng quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền tại địa phương trong sạch, vững mạnh.