Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 6

Chiều 16/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ra Công điện số 34/CĐ-QG yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với bão số 6.

Cường độ bão số 6 đi vào Biển Đông mạnh cấp 10-1.

Cường độ bão số 6 đi vào Biển Đông mạnh cấp 10-1.

Công điện nêu rõ: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 16/10, bão Nesat đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 năm 2022. Hồi 16 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc; 119,7 độ kinh đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 950km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15km và có khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) được xác định từ vĩ tuyến 17,5 đến 22,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Các tỉnh miền trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão số 6.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến bão và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả.

Thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Nhận định về bão số 6, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, bão Nesat đã vượt qua phía Bắc của đảo Luzon (Philippines) đi vào phía Bắc Biển Đông và trở thành bão số 6 ảnh hưởng tới nước ta. Cường độ bão đi vào Biển Đông mạnh cấp 10-1. Sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km/giờ; sau đó, bão có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam với cường độ bão được dự báo trong 24 -48 giờ tới là mạnh nhất. Khu vực phía Bắc Biển Đông gió cấp 13, giật cấp 15, sau đó bão có khả năng giảm dần về cường độ khi di chuyển vào khu vực biển Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trên đất liền, do tương tác của bão với không khí lạnh nên phạm vi, mức độ của bão ảnh hưởng tới đất liền cũng như vùng biển ven bờ có thể xảy ra các kịch bản sau:

Kịch bản 1: Khi bão tương tác với không khí lạnh, suy yếu trước khi đi vào khu vực biển Trung Bộ (khả năng cao với xác suất 50-60%) và thành áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp khi đi vào đất liền.

Kịch bản 2: Khi bão di chuyển tới khu vực phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc), không khí lạnh yếu đi, bão di chuyển thẳng vào khu vực miền Trung, lúc đó cường độ bão không giảm mà còn mạnh lên cấp 9-10.

Kịch bản 3: Khi bão di chuyển xuống khu vực phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc), tương tác mạnh với không khí lạnh, cường độ bão sẽ yếu đi, có khả năng tan nhanh khi vào đất liền. Với kịch bản này, ảnh hưởng bởi mưa và gió sẽ là không đáng kể tới khu vực đất liền cũng như khu vực biển Trung Bộ.