Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sáng 2/9, Khánh Hòa có 1 ca mắc mới và 39 bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện

(Dân sinh) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Khánh Hòa, từ 17h ngày 1/9 đến 7h sáng nay, có thêm 39 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được y, bác sĩ các bệnh viện dã chiến và Phòng khám đa khoa Tu Bông điều trị khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh từ ngày 22/7 đến nay lên 4.690 người

Cũng theo CDC, trong thời gian trên, toàn tỉnh ghi nhận 1 ca mắc mới trong khu cách ly tập trung tại TP Nha Trang. Tính từ ngày 23/6 đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 6.604 ca mắc Covid-19. Trong đó, TP. Nha Trang nhiều nhất với 3.830 ca, TX Ninh Hòa 1.797 ca, TP Cam Ranh 130 ca, huyện Diên Khánh 253 ca, Vạn Ninh 472 ca, Cam Lâm 104 ca, Khánh Vĩnh 17 ca và Khánh Sơn 1 ca. Có 56 bệnh nhân tử vong liên quan đến Covid-19. Tổng số bệnh nhân ra viện là 4.690 người, còn 1.858 bệnh nhân đang điều trị.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh-Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết vào ngày 1/9, trong 363 thôn, tổ dân phố của thành phố hiện nay có 178 thôn, tổ bình thường mới "Vùng xanh", tăng 6 thôn, tổ so với ngày 31/8; 32 thôn, tổ dân phố nguy cơ "Vùng vàng", không thay đổi; 16 thôn, tổ vùng nguy cơ cao "Vùng cam", giảm 1 thôn và 137 thôn, tổ nguy cơ rất cao "Vùng đỏ", giảm 5 thôn so với ngày 31/8.

Hôm qua (1/9), Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ đạo Trung tâm cứu trợ Covid-19 tỉnh do ông Trần Ngọc Thanh- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại TP Nha Trang để đánh giá kết quả công tác cứu trợ và thống nhất một số nội dung về công tác phối hợp trong thời gian tới.

Theo Ban cứu trợ TP Nha Trang, tính đến thời điểm này, Ban cứu trợ thành phố đã chi 1.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt và chi mua 1.724 suất quà thiết yếu cứu trợ khẩn cấp, chi trên 2 tỷ 219 triệu đồng mua gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ 6.342 hộ gặp khó khăn tại 4 địa phương đang thực hiện cách ly y tế gồm xã Vĩnh Lương, phường Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường và 2 tổ 13,14 Ngọc Thảo phường Ngọc Hiệp, từ nguồn UBMTTQVN tỉnh.

Sáng 2/9, Khánh Hòa có 1 ca mắc mới và 39 bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh-Chủ tịch UBND TP Nha Trang báo cáo công tác cứu trợ

Riêng Ban cứu trợ thành phố đã vận động số tiền ủng hộ trên 3 tỷ 207 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch, trong đó đã hỗ trợ 2 tỷ 550 triệu đồng cho các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch; chi mua nông sản ủng hộ nông dân xã Vĩnh Phương 2 tấn đu đủ số tiền 14 triệu đồng, mới đây tiếp tục chi hỗ trợ 1.133 suất quà cho các hộ gia đình ở trọ tại phường Ngọc Hiệp, tổng số tiền trên 254 triệu đồng.

Thành phố cũng đã thực hiện phân bổ 96.665 kg gạo, 110.934 kg rau củ quả, 515 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác đến người dân khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay, do thời gian thực hiện giãn cách kéo dài, dẫn đến phát sinh thêm số hộ khó khăn trên địa bàn với khoảng 13.129 hộ, thành phố đề nghị Trung tâm cứu trợ tỉnh quan tâm hỗ trợ thành phố cứu trợ kịp thời cho các hộ khó khăn này nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách.

UBMTTQVN tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Ban cứu trợ TP Nha Trang trong triển khai thực hiện công tác cứu trợ trên địa bàn thời gian qua. Đề nghị Ban cứu trợ thành phố, chủ trì là UBMTTQVN Thành phố cần xem xét, xác định rõ đối tượng và địa bàn cứu trợ một cách nhất quán giữa các tổ chức Hội đoàn thể, không để xảy ra trường hợp chồng chéo, bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ; cần bổ sung, làm rõ nội dung đánh giá kết quả xử lý các thông tin tiếp nhận từ người dân thông qua đường dây nóng. Thống nhất để thành phố giữ lại nguồn ủng hộ từ 1 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức cho công tác cứu trợ của thành phố, đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm tạo điều kiện cho các đoàn cứu trợ của Trung tâm cứu trợ Covid-19 di chuyển thuận lợi tại địa bàn các xã phường, nhất là tại các chốt kiểm soát để thực hiện công tác trao tặng, cứu trợ cho người dân"

Ông Trần Ngọc Thanh-Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa