Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sắp diễn ra tọa đàm về xây dựng xanh tại Hà Nội

9h30 ngày 15/10, tại 156 Phú Viên, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội, Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức tọa đàm “Xây dựng xanh”. Buổi tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: PGS Nguyễn Quang Minh, trường Đại học Xây dựng Hà Nội; bà Mélanie-Lan Dorémus, kiến trúc sư, Tổng giám đốc AREP South Asia; bà Trần Thị Thu Phương, sáng lập Mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam EEN-Vietnam, Tổng thư ký Hội Mô phỏng Hiệu năng công trình xây dựng Việt Nam IBPSA-Vietnam; ông André ZINA, Giám đốc Việt Nam, T3 architects; ông Phạm Thanh Huy, kiến trúc sư, sáng lập kiêm CEO 282Design. Ông Emmanuel Cerise, kiến trúc sư, giám đốc PRX-Vietnam, đại diện vùng Ile-de-France tại Hà Nội, đảm nhiệm điều phối sự kiện.

Xây dựng sinh thái, hay còn được gọi là xây dựng bền vững hoặc xây dựng xanh, nhằm cung cấp các biện pháp giúp giảm thiểu tác động sinh thái của các công trình dựng. Xây dựng xanh không phải là một phương pháp xây dựng cụ thể, mà nó tập hợp một loạt các kỹ thuật, vật liệu và công nghệ, khi được sử dụng kết hợp đúng cách vào một công trình sẽ góp phần nâng cao hiệu suất bảo vệ môi trường. Theo hình mẫu lý tưởng, xây dựng sinh thái giúp tối ưu hóa hiệu quả năng lượng, hạn chế tiêu thụ nước, sử dụng tối đa các vật liệu tái chế, các vật liệu có thể tái chế và không độc hại, đồng thời cho phép phát sinh ít chất thải nhất có thể trong quá trình xây dựng và vào ở.

305823135_458097769685654_2588695870765717803_n

Giới thiệu về các diễn giả tham gia tọa đàm:

PGS Nguyễn Quang Minh, (sinh năm 1976) hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ông đạt học vị Tiến sĩ Kiến trúc, chuyên ngành Kiến trúc Sinh thái, tại Đại học Bauhaus Weimar (CHLB Đức) năm 2010 và được phong hàm Phó Giáo sư ngành Kiến trúc năm 2019. Hướng nghiên cứu chính của ông bao gồm Công trình xanh, Công trình hiệu quả năng lượng và nước, Sinh thái đô thị, Bảo tồn các di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội.

Bà Mélanie-Lan Doremus là kiến trúc sư và Tổng giám đốc AREP Vietnam. Năm 2005, bà bắt đầu sự nghiệp tại Hà Nội, sau đó làm việc trong các ekip đa năng và đa văn hóa của các tập đoàn lớn của Pháp (Valode et Pistre, Wilmotte, Xưởng Jean Nouvel) về các dự án kiến trúc tại Châu Âu và Hoa Kỳ. Bà đã lập văn phòng riêng tại Paris năm 2013, dấn thân vào công cuộc chuyển đổi số và hệ sinh thái, qua đó đóng góp cho sự phổ cập kiến thức về kiến trúc cho công chúng và vận động ủng hộ vai trò dẫn dắt của các nữ kiến trúc sư. Năm 2018, bà được AREP mời đến làm việc tại chi nhánh Việt Nam, từ đó công việc của bà tập trung vào việc thiết kế các giải pháp sáng tạo để hài hòa được tốc độ tăng trưởng đô thị cao tại Đông Nam Á với các thách thức về môi trường và khí hậu.

Ông Phạm Thanh Huy,  sáng lập kiêm CEO 282Design có niềm đam mê đặc biệt với gỗ, đến độ "thấy gỗ có tính cách tựa con người". Khi thiết kế, ông luôn tạo không gian thuộc tính tự nhiên. Ông dành nhiều thời gian tìm hiểu tính cách từng thành viên gia đình, biến ngôi nhà bề ngoài như vỏ kén chung, nhưng chi tiết là sự hợp thành các thành viên gia đình. Mỗi dự án kiến trúc ông nghiên cứu về cách nó tương tác vào thiên nhiên nhẹ nhất, xanh từ vật liệu đến đời sống và thuận tự nhiên. Với ông, kiến trúc phải nghiên cứu tính tương sinh ngũ hành và đề cao cảm xúc - giác quan của đối tượng sử dụng.

Ông André ZINA là kiến trúc sư/nhà thiết kế nội thất - Giám đốc quốc gia - Pháp-Bồ Đào Nha. Ông tốt nghiệp Trường Kiến trúc và Thiết kế Nội thất Paris, chuyên về thiết kế bền vững, có nền tảng kiến thức sâu rộng về kiến trúc thanh lịch (ở cả châu Âu và châu Á). Sau khi làm việc ở Campuchia, ông đã đi tới rất nhiều quốc gia để nghiên cứu các phong cách kiến ​​trúc và cũng để hiểu được các kỹ thuật xây dựng khác nhau. Những năm gần đây, ông đã làm việc ở Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mexico và sau vài năm làm việc ở Paris với tư cách là giám đốc kỹ thuật, kiến trúc sư hoặc quản lý dự án xây dựng, ông gia nhập T3 architects để tăng cường đội ngũ và mang đến sự sáng tạo, sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, cả trong quá trình thiết kế và trong giai đoạn xây dựng.

Bà Trần Thị Thu Phương, có 10 năm hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng hướng tới mục tiêu đảm bảo tối đa tiện nghi và giảm thiểu tác động đến môi trường. Năm 2016, bà là người sáng lập Doanh nghiệp Xã hội Bền vững Việt Nam VSSE – đơn vị thuộc top 20 doanh nghiệp Doanh nghiệp xã hội khu vực Đông Nam Á được ASEAN Foundation công bố. Đồng thời, bà hiện giữ chức vụ Tổng thư ký Hội mô phỏng Hiệu năng công trình xây dựng Việt Nam IBPSA-Vietnam và điều hành Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng Việt Nam EEN-Vietnam. Bà được biết đến trong các hoạt động về phát triển dự án xây dựng bền vững điển hình, kết nối hợp tác quốc tế và trong nước, xây dựng các hoạt động nâng cao năng lực cho cộng đồng người làm nghề trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Ông Emmanuel Cerise là một kiến trúc sư, Giám đốc của PRX-Vietnam, đại diện của vùng Ile-de-France tại Hà Nội trong suốt 10 năm qua. Ông đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ ngành Kiến trúc tại trường ENSA Paris-Belleville và trường Đại học Paris 8 với đề tài Kiến tạo thành phố Hà Nội giữa quy hoạch đô thị và lối sống địa phương – Thiết kế, sản xuất và tiếp nhận các hình thái công trình. Ông đã tham gia vào nhiều dự án tại Hà Nội, trong đó có dự án quy hoạch tại đô thị vệ tinh Hòa Lạc cùng với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội (HUPI). Hiện tại, ông đang phụ trách một dự án nghiên cứu về thử nghiệm quy hoạch đô thị tại thị trấn sinh thái Chúc Sơn, với sự hợp tác của Viện Quy hoạch vùng Paris (tên đầy đủ: Viện Quy hoạch Đô thị và Phát triển của vùng Ile-de-France) và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (HUPI).