Quay lại Dân trí
Dân Sinh

SEA Games 32: U22 Việt Nam 1-1 U22 Thái Lan, gặp U22 Indonesia ở bán kết

(Dân sinh) - Chia điểm với Thái Lan ở lượt trận cuối cùng nhưng U22 Việt Nam vẫn xếp nhì bảng do có hệ số bàn thắng thấp hơn. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Philippe Troussier sẽ gặp Indonesia ở bán kết.

Lượt trận cuối cùng bảng B chỉ mang tính chất giải quyết vị trí đầu bảng và nhì bảng khi cả 2 đội đều đã chắc suất vào bán kết. Vậy nên đây là cơ hội để cả 2 HLV sử dụng những cầu thủ dự bị ít được ra sân thi đấu đồng thời giữ sức cho các trụ cột. Bằng chứng là ở trận này, đội hình ra sân của U22 Việt Nam được thay đổi gần như hoàn toàn, HLV Philippe Troussier chỉ giữ lại 3 cái tên là trung vệ Nguyễn Quang Thịnh cùng 2 tiền vệ là Lê Văn Đô và Hồ Văn Cường.

Mặc dù tính chất trận đấu không quá quan trọng nhưng cuộc gặp gỡ giữa 2 kình địch Việt Nam - Thái Lan vẫn thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ. Đồng thời đây là cơ hội để các cầu thủ ít có cơ hội được thể hiện mình.

Untitled

Ở phút thứ 3 của trận đấu, từ pha té ngã của Lương Duy Cương, cầu thủ Achitpol có được bóng và dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 1-0 cho Thái Lan. Bị nhận từ bàn thua từ khá sớm nên tâm lý của các cầu thủ U22 cũng ít nhiều bị ảnh hưởng thêm việc đây là đội hình không ổn định nên còn khá thiếu gắn kết. Chúng ta để cho Thái Lan chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân, những pha tấn công của U22 cũng khó thành công khi thiếu một trung phong cắm.

Tuy không ghi được bàn thắng gỡ hòa trong hiệp 1 nhưng U22 Việt Nam cũng có những pha bóng đáng chú ý, đặc biệt là pha đánh đầu chệch cột dọc của Khuất Văn Khang ở phút 17 của trận đấu sau khi nhận được một đường chuyền đẹp từ cánh phải. Nhịp độ trận đấu diễn ra khá chậm rãi và hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan.

Đầu hiệp 2, “phù thủy trắng” đã có những quyết định thay đổi người đầu tiên và bàn thắng đã đến khi ở phút 54, chúng ta áp sát và liên tục gây sức ép tạo nên sự hỗn loạn trước khung thành của U22 Thái Lan. Tận dụng tốt sự hỗn loạn đó, Nhật Nam đã tung cú sút từ cự ly gần trong vòng cấm để ghi bàn gỡ hòa cho U22 Việt Nam.

U22 Thái Lan có lời đáp trả ngay sau đó khi cầu thủ Anan đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Huy Hoàng của chúng ta đã bay người và bắt bóng chính xác mà không hề nao núng.

Một điểm đáng chú ý khác của trận đấu là có khá nhiều tình huống U22 Thái Lan phạm lỗi với U22 Việt Nam nhưng trọng tài đều bỏ qua. Trong đó có tình huống số 10 của Thái Lan đạp vào gáy thủ môn Huy Hoàng của chúng ta khiến trận đấu bị dừng lại khá lâu và gây ra sự lo lắng khi vào thời điểm đó Việt Nam đã hết quyền thay người.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, U22 Việt Nam đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Chúng ta có nhiều pha bóng đáng chú ý đặc biệt là tình huống quá đáng tiếc ở phút thứ 81 khi Văn Trường đi bóng hay, vượt qua 2 cầu thủ của đội bạn để tạt vào trong vòng cấm cho Văn Khang nhưng số 8 không kịp chạm vào bóng.

Chúng ta chia điểm với Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng nhưng vì hệ số bàn thắng thấp hơn mà Việt Nam xếp nhì bảng. U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Indonesia ở bán kết, trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 13/5.