Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Siêu thị 0 đồng - Share Mart” - ấm tình người trong đại dịch Covid-19

“Siêu thị 0 đồng - Share Mart” vừa chính thức khai trương để đón các vị khách là những người dân có hoàn cảnh khó khăn, lao động, sinh viên bị mắc kẹt trong thành phố. Các hoàn cảnh khó khăn khi đến với siêu thị và nhận về không chỉ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu mà cả sự sẻ chia và tấm lòng thơm thảo của cộng đồng gửi gắm vào từng món quà ý nghĩa.

“Siêu thị 0 đồng - Share Mart” - ấm tình người trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Siêu thị 0 đồng sẽ góp phần cùng chính quyền và nhân dân Thủ đô chiến thắng dịch bệnh, lan tỏa các hành động đẹp, nhân văn

Những ngày này, Hà Nội cùng cả nước đang gồng mình chống dịch Covid-19. "Siêu thị 0 đồng - Share Mart" đầu tiên sẽ được các tình nguyện viên hiện là cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Check In Việt Nam vận hành và phục vụ, được đặt tại địa chỉ số 20 lô 22A, Khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Siêu thị sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương phát phiếu quà tặng trị giá 300 nghìn đồng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ngoài lương thực, thực phẩm, siêu thị còn có nhiều quần áo mới do cộng đồng đóng góp gửi tặng người khó khăn với giá 0 đồng.

Hiện đã có một số doanh nghiệp và nhà hảo tâm cam kết sẽ đồng hành thường xuyên, hàng tháng gửi tặng lương thực, nhu yếu phẩm và các hàng hóa thiết yếu khác tới Siêu thị 0 đồng – Share Mart. Các Doanh nghiệp mong muốn mỗi tháng sẽ trích một phần lợi nhuận để chung tay cùng Siêu thị 0 đồng thực hiện trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp với cộng đồng, nhất là trong bối cảnh do ảnh hưởng của dịch bệnh mà nhiều người trở nên khó khăn hơn do mất việc làm, không còn thu nhập.

“Siêu thị 0 đồng - Share Mart” - ấm tình người trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Siêu thị 0 đồng trực tiếp và kịp thời giúp đỡ, trao tặng miễn phí nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ông Lương Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Check in Việt Nam, người đồng sáng lập chuỗi Siêu thị 0 đồng cho biết: Chúng tôi là những người trẻ may mắn, là doanh nghiệp kinh doanh trong ngành du lịch, cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn cần giúp đỡ. Vì vậy, các cán bộ, nhân viên của Check in Việt Nam sẽ trở thành các tình nguyện viên phục vụ miễn phí cho những "khách hàng" đặc biệt của mình. Toàn bộ tầng 1 trụ sở Công ty chúng tôi dành riêng để làm Siêu thị 0 đồng. Chúng tôi mong thông qua hoạt động này sẽ giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sẻ chia tình cảm, và cũng là trách nhiệm của người trẻ chúng tôi với những người khó khăn".

Theo ông Vũ Minh Lý, đồng sáng lập Siêu thị 0 đồng, tới đây, nhóm sáng lập và vận hành sẽ xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội Đề án thành lập Quỹ Từ thiện Siêu thị 0 đồng để hoạt động bài bản, quy mô và bảo đảm sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan chức năng. Đồng thời, qua đó, với sự hỗ trợ của chính quyền, Quỹ sẽ mở rộng chuỗi "Siêu thị 0 đồng" ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hoạt động ý nghĩa của siêu thị 0 đồng sẽ góp phần cùng chính quyền và Nhân dân Thủ đô chiến thắng dịch bệnh, lan tỏa các hành động đẹp, nhân văn, trực tiếp và kịp thời giúp đỡ, trao tặng miễn phí nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại những địa bàn đang thực hiện giãn cách, phong tỏa, cách ly. Người dân hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh có thể liên hệ đến số Hotline 1900 066 880 để được hỗ trợ.