Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh đồng ý cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc

(Dân sinh) - Chiều ngày 28/8, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã giao Sở Nội vụ tham mưu quy trình thủ tục giải quyết cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên và giải quyết chính sách thôi việc.

Sở Nội vụ đã có tờ trình và dự thảo quyết định gửi Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh xem xét để chính thức ban hành trong thời gian tới.

Trước đó, sáng ngày 4/6, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã trao quyết định điều động ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 qua làm Phó tổng giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn.

Tuy nhiên, ngay trong ngày ông Đoàn Ngọc Hải đã có đơn từ chức. Trong lá đơn này, ông Hải cho biết bản thân không có trình độ, chuyên môn về ngành xây dựng, do đó nếu nhận nhiệm vụ mới thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, gây tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc và tài sản của nhân dân.

Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh đồng ý cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải.

Ông Đoàn Ngọc Hải (sinh năm 1969, quê huyện Thanh Trì, Hà Nội), trình độ thạc sĩ Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật và Cử nhân Xã hội học.

Trước khi làm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh, quận 1; Phó Trưởng phòng Kinh tế quận 1; Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, quận 1; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1.