Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Suy tôn Mai An Tiêm làm thần tổ của họ Mai Việt Nam

Đại hội Đại biểu họ Mai Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027 vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội Đại biểu họ Mai có: Ông Mai Ái Trực, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Mai Văn Năm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; ông Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương…Và gần 400 đại biểu  là những đại diện các dòng họ, chi họ Mai trên cả nước.

Đại hội đã bầu 55 thành viên ủy viên Hội đồng họ Mai Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027, và họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Ông Mai Văn Ninh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam; Thượng tướng Mai Quang Phấn làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Họ Mai Việt Nam; và các Phó Chủ tịch: Trung tướng Mai Hồng Bỉnh, TS. Mai Hữu Tỉnh, GS. TS. Mai Trọng Nhuận, ông Mai Xuân Khoái, ông Mai Anh Đào, ông Mai Quốc Bình, ông Mai Thanh Cảnh; ông Mai Hữu Phước, ông Mai Xuân Thắng.

Về việc suy tôn cụ Mai An Tiêm làm thần tổ của họ Mai Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc họ Mai Việt Nam Mai Văn Ninh đã trình bày tờ trình tại Đại hội, với nhiều ý kiến tham luận, trao đổi của các đại biểu. Đại hội đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. 96.79% đại biểu tán thành và thống nhất suy tôn nhân vật tiêu biểu Mai An Tiêm, làm thần tổ của Họ Mai Việt Nam.

Trước đó, Ban liên lạc Họ Mai Việt Nam đã chủ động xin phép UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc gia về Thám hoa Mai Anh Tuấn, sau hội thảo UBND Thành phố Hà Nội đã đặt đường phố mang tên Mai Anh Tuấn, tại phường ô chợ dừa, quận Đống Đa thành phố Hà Nội và ở nhiều địa phương trong cả nước đã có trường học mang tên ông. Bằng sự nỗ lực cố gắng trong điều kiện dịch bệnh Covd - 19 diễn biến hết sức phức tạp, chỉ trong một thời gian ngắn với sự giúp đỡ tích cực của hội khoa học lịch sử Việt Nam, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các nhà khoa học trong và ngoài họ và một số nhà nghiên cứu của các chi họ Mai trong cả nước, ngày 10/11/2021, tại thủ đô Hà Nội, hội thảo họ Mai Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất đã được khai mạc.

1

Hội thảo vinh dự được đón nhận lẵng hoa và thư chúc mừng của đồng chí Vũ Oanh, nguyên ủy viên bộ chính trị trong thư có đoạn viết “Dân tộc và tổ quốc Việt Nam chúng ta thật vô cùng tự hào trong suốt hàng ngàn năm lịch sử hào hùng đã sản sinh ra biết bao anh hùng dân tộc có tài năng, trí tuệ, có khí phách kiên cường, tinh thần yêu nước nồng nàn và chính họ đã góp phần có ý nghĩa quyết định vận mệnh của dân tọc và đất nước... trong số đó không thể không nhắc đến những danh nhân, anh hùng hào kiệt của dòng họ Mai. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử nhưng chúng ta nhận thấy nhân vật truyền thuyết Mai An Tiêm vẫn truyền tải giá trị to lớn đến ngày nay, đó là một thông điệp lịch sử về tinh thần tự lập, tụ cường, cần cù, sáng tạo, tình yêu quê hương đất nước...”

Tại hội thảo các đại biểu đã tham luận, nêu bật làm rõ những công lao cống hiến của họ Mai Việt Nam, của các danh nhân họ Mai đối với lịch sử dân tộc. Bước đầu làm rõ mô hình, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng họ Mai Việt Nam trong tương lai, tiếp thu nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý về hoạt động hội đồng của một số dòng họ Việt Nam khác.