Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí

Ngày 25/11, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã công bố báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn giao thông tháng 11/2020 và 11 tháng của năm 2020.

Tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí - Ảnh 1.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 51, thuộc địa phận thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: MẠNH KHÁ).

Thông tin từ báo Hà Nội mới cho biết: Trong tháng 11/2020 (từ ngày 15/10/2020 đến ngày 14/11/2020), toàn quốc xảy ra 1.332 vụ tai nạn giao thông, làm chết 592 người và làm bị thương 1.022 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 302 vụ (giảm 18,48%), số người chết giảm 65 người (giảm 9,89%), số người bị thương giảm 249 người (giảm 19,59%).

Trong 11 tháng của năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/11/2020), toàn quốc xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người.

So với 11 tháng của năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.900 vụ (giảm 18,26%), số người chết giảm 927 người (giảm 13,29%), số người bị thương giảm 2.492 người (giảm 20,52%).

Báo Nhân dân cho hay, cũng trong 11 tháng qua, cả nước xảy ra 5.490 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 5.704 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.993 vụ (giảm 26,63%), giảm 1.849 người bị thương nhẹ (giảm 24,48%).

Riêng trong tháng 11, toàn quốc xảy ra 1.332 vụ, làm chết 592 người và làm bị thương 1.022 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 302 vụ (giảm 18,48%), giảm 65 người chết (giảm 9,89%), giảm 249 người bị thương (giảm 19,59%).

Trong tháng 11 cũng xảy ra 554 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 597 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 220 vụ (giảm 28,42%), giảm 193 người bị thương nhẹ (giảm 24,43%).