Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tạm giữ hình sự vì trồng, sơ chế cần sa

(Dân sinh) - Ngày 20/12, Công an huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Anh (33 tuổi), ngụ thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê, để điều tra về hành vi trồng, sơ chế, mua bán cần sa.

Công an huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai đột kích căn chòi chuyên sản xuất cần sa tại xã Kông Htok tạm giữ nhiều tang vật liên quan và hàng chục cân hoa, lá cần sa sấy khô.

Vào khoảng 15 giờ ngày 19/12, Công an huyện Chư Sê kiểm tra, phát hiện, thu giữ tại chòi sấy của Hồ Văn Anh tại làng Ser Dơ Mó, xã Kông Htok, 12 cân hoa, lá thảo mộc đang được sấy khô, tiếp tục khám xét, thu giữ tại khu vực nhà ở và chuồng bò của Hồ Văn Anh (cũng tại địa chỉ làng Ser Dơ Mó, xã Kông Htok) khoảng 1,6 kg cần sa đã được sấy khô và tại vườn sau nhà có 60 cây cần sa được trồng trên đất cùng với khoảng 30,5 kg (gốc rễ, thân, lá, cành cây cần sa) vừa thu hoạch, ghi nhận của cơ quan công an, khu sơ chế cần sa của Hồ Văn Anh được đầu tư bài bản, khá kín đáo trong căn chòi 12 m2.

Tạm giữ hình sự Hồ Văn Anh (33 tuổi), để điều tra về hành vi trồng, sơ chế, mua bán cần sa trái phép (Ảnh Công an cung cấp)

Tạm giữ hình sự Hồ Văn Anh (33 tuổi), để điều tra về hành vi trồng, sơ chế, mua bán cần sa trái phép (Ảnh Công an cung cấp)

Trong căn chòi dùng để sơ chế cần sa được dựng khung gỗ, tường bọc giấy bạc, có 23 bóng đèn dùng để sấy (hiệu Bendix R125 250w). Ngoài ra, còn có nhiều vật dụng khác để phục vụ quá trình thu hoạch, sơ chế như một cân tiểu ly, một máy hàn nilon, 95 túi nilon màu trắng bạc, 13 kéo cắt chỉ dùng để thu hoạch cần sa.

Tại cơ quan công an Hồ Văn Anh khai nhận, đã đặt mua hạt giống qua mạng xã hội từ tháng 7/2022 với số tiền 300.000 đồng và trồng trên diện tích khoảng 600 m2 vườn nhà tại làng Ser Dơ Mó. Đến đầu tháng 12/2022 bắt đầu thu hoạch, chia thành nhiều đợt và tiến hành sơ chế, đóng gói bán cho người khác.

Cơ quan Công an huyện Chư Sê tạm giữ hình sự Hồ Văn Anh để tiếp tục điều tra.