Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ, Yên Bái

Ngày 15/12, Đoàn công tác BHXH Việt Nam phối hợp với BHXH tỉnh Yên Bái và BHXH tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 tỉnh. Ông Vũ Quốc Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam; cùng đại diện một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Yên Bái, BHXH tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương, các nhà tài trợ tham dự Chương trình.

Tại Chương trình, thay mặt BHXH Việt Nam, ông Vũ Quốc Tuấn đã trao tặng 28 sổ BHXH và 60 thẻ BHYT cho người người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là những trường hợp đã được địa phương rà soát, lập danh sách đề nghị tặng sổ BHXH, thẻ BHYT. Toàn tỉnh Yên Bái có 168 sổ BHXH và 460 thẻ BHYT được trao tặng từ Chương trình.

Tại Phú Thọ, BTC đã trao 12 sổ BHXH và 100 thẻ BHYT cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Sơn. Bà Nguyễn Thị Dần (72 tuổi, trú tại khu 6, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn) là một trong những người được tặng thẻ BHYT lần này. Bà Dần xúc động khi nhận được món quà tuy nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa. “Được trao tặng thẻ BHYT, ngoài ý nghĩa chăm sóc sức khỏe, còn là sự động viên, khích lệ để người dân chúng tôi tích cực chăm lo, phát triển kinh tế, để có thể chủ động tham gia tiếp tục khi thẻ hết thời hạn sử dụng”- bà Dần chia sẻ. Vui mừng khi được tặng sổ BHXH tự nguyện, chị Đinh Thị Hạnh (thôn Giáp Trung, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn) cho biết, gia đình chị làm nông nghiệp nên chị cũng rất mong muốn được tham gia BHXH tự nguyện từ lâu. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, nên chị chưa tham gia được. “May mắn hôm nay được các cơ quan tặng sổ BHXH tự nguyện. Đây sẽ là động lực để tôi cố gắng tạo thêm thu nhập, nỗ lực làm việc, dành dụm tiền để tiếp tục duy trì sổ BHXH trong thời gian tiếp theo, có thêm chỗ dựa vật chất khi về già và hỗ trợ con cái”- chị Hạnh cho biết.

Thông tin tại Chương trình, ông Nguyễn Tá Tỉnh- Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ cho biết, những năm qua, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, BHXH tỉnh Phú Thọ đã phát động nhiều chương trình ủng hộ tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Trong 3 năm gần nhất, BHXH tỉnh Phú Thọ đã quyên góp được hơn 4 tỷ đồng, tặng 115 sổ BHXH, 28.559 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có HSSV và đồng bào DTTS. Đáng chú ý, chỉ tính riêng năm 2022, BHXH tỉnh Phú Thọ đã huy động được 36 sổ BHXH, 8.906 thẻ BHYT. Trong đó, các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ ủng hộ gần 700 thẻ BHYT- tương đương hơn 97 triệu đồng, Công đoàn ngành Y tế tỉnh ủng hộ 5.200 thẻ BHYT- tương đương hơn 974 triệu đồng; CCVC BHXH tỉnh Phú Thọ ủng hộ 9 sổ BHXH và 1.100 thẻ BHYT-tương đương hơn 180 triệu đồng.

Bên cạnh đó, từ tháng 4/2022, với nguồn tiền do DN ủng hộ, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã tặng 5.566 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo với số tiền hơn 503 triệu đồng. Số tiền huy động đã được BHXH tỉnh Phú Thọ phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn, trao tặng 8.906 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 4.488 thẻ BHYT cho người DTTS thuộc các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng; 3.993 thẻ BHYT cho HS thuộc các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê; 425 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Cẩm Khê, Thanh Sơn, Việt Trì. Thực hiện Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022, BHXH tỉnh Phú Thọ đã đề nghị các DN trên địa bàn đồng hành, chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ sau nửa ngày phát động, đã có 10 DN đăng ký ủng hộ, tặng 27 sổ BHXH, 242 thẻ BHYT với số tiền hơn 90 triệu đồng; và đến nay, BHXH tỉnh Phú Thọ đã huy động được 37 sổ BHXH, 1.224 thẻ BHYT với số tiền hơn 340,7 triệu đồng. Tính cả năm 2022, đã có 150 sổ BHXH và 400 thẻ BHYT được trao tặng tới người dân.

phutho1_20221215064136PM

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Vũ Quốc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam cho biết: Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động nhằm lan tỏa chính sách an sinh của Nhà nước; huy động sâu rộng sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam và cộng đồng xã hội đối với việc tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn bao gồm: Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT; người chưa có thẻ BHYT thuộc diện mới thoát nghèo; người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia BHXH, BHYT và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác…

Với ý nghĩa đó, ngày 23/11/2022, BHXH Việt Nam đã tổ chức Lễ Phát động chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi toàn quốc. Và đến ngày 10/12/2022, toàn quốc đã huy động được khoảng 10.000 sổ BHXH, gần 120.000 thẻ BHYT. Tất cả đã được BHXH Việt Nam phân bổ đến các địa phương trên cơ sở rà soát số người có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. Và nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn của chương trình, từ ngày 10 đến ngày 20/12/2022, BHXH Việt Nam phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương, các nhà tài trợ tổ chức trao tặng trực tiếp sổ BHXH, thẻ BHYT đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.