Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

(Dân sinh) - Ngày 30/10, Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động - Xã hội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 cho cán bộ đoàn và đoàn viên ưu tú của các chi đoàn cơ sở thuộc Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH.

Tham dự lớp tập huấn có ông Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ bộ LĐ-TB&XH; ông Nguyễn Văn Dư, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; ông Phạm Trung Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; cùng gần 90 học viên là cán bộ đoàn và đoàn viên ưu tú của các chi đoàn, đoàn cơ sở thuộc Đoàn Bộ.

Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên cho các cán bộ Đoàn Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Sáng 30/10, các học viên được nghe ông Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ lần thứ IX, cũng như chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn Thanh niên Bộ có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội

Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên cho các cán bộ Đoàn Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ quán triệt Nghị quyết Đảng bộ Bộ lần thứ IX tới các đoàn viên thanh niên tại buổi tập huấn.

Tiếp sau Hội nghị được nghe những chia sẻ từ ông Phạm Trung Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn về các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên như "Kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận trong thanh niên"; "Kỹ năng thuyết trình"; "Kỹ năng tổ chức sự kiện".

Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên cho các cán bộ Đoàn Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh 3.

Ông Phạm Trung Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương đoàn

Chiều 30/10, các học viên tiếp tục đường lắng nghe chuyên đề về "Khái quát về ma tuý, tình hình tệ nạn ma tuý và phòng chống ma tuý" để có những hiểu biết rõ ràng hơn về tình hình tệ nạn ma tuý cũng như tác hại của ma tuý. Từ đó mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công cuộc phòng chống ma tuý.

Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên cho các cán bộ Đoàn Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh 4.

Bí thư Đoàn thanh niên Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Hữu Thọ phát biểu tại buổi tập huấn

Bí thư Đoàn thanh niên Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Hữu Thọ chia sẻ: "Ban thường vụ Đoàn Bộ luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu, có tính chất quyết định tới kết quả chung và các mặt công tác khác. Hội nghị tập huấn là cơ hội tốt để Đoàn Bộ triển khai công tác tuyên giáo, thông qua đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX và đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đoàn truyền đạt những kỹ năng, nghiệp vụ, cần thiết. Qua đó, căn cứ để các cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú của các chi đoàn, cơ sở đoàn học tập, nâng cao nghiệp vụ trong công tác đoàn thanh niên cũng như trong công tác chuyên môn để góp phần vào sự phát triển của từng đơn vị nói riêng và của Bộ nói chung".