Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tàu cá của ngư dân Thanh Hóa mất liên lạc đã được tìm thấy

(Dân sinh) - Ngày 11/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa thông tin, đã liên lạc được với 3 tàu cá cùng 23 ngư dân bị mất liên lạc trên biển khi trên đường vào bờ tránh bão Conson.

Trước đó, đêm 9/9, tàu cá mang số hiệu TH 92886 TS của gia đình ông Nguyễn Văn Tươi (46 tuổi), trú tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cùng 9 ngư dân đang đánh bắt hải sản tại khu vực vịnh Bắc bộ, gần đảo Bạch Long Vỹ và 2 tàu cá mang số hiệu TH 91922 TS của gia đình anh Lê Văn Hùng (38 tuổi), trú tại xã Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tàu mang số hiệu 91816 TS của gia đình anh Bùi Hữu Nam (31 tuổi), trú tại xã Hải Châu, thị xã Nghi Sơn cùng 14 ngư dân đang hoạt động ở vùng biển Hà Tĩnh thì bị mất liên lạc.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, Hà Tĩnh và gia đình chủ tàu xác minh, đồng thời thông báo cho các tàu thuyền hoạt động trên biển gần khu vực 3 tàu mất liên lạc để hỗ trợ, quan sát, tìm kiếm 3 tàu cá nói trên.

Đến sáng nay, cơ quan chức năng và gia đình ngư dân đã liên lạc được với 3 tàu cá. Nguyên nhân mất liên lạc được xác định do tàu TH 92886 TS của ông Nguyễn Văn Tươi bị hỏng thiết bị giám sát hành trình, tàu đã di chuyển vào đảo Bạch Long Vỹ. Còn 2 tàu còn lại đi vào khu vực mất sóng, không liên lạc được với đài duyên hải, vào khu neo đậu của Thanh Hóa để tránh bão Conson.

Trước đó, để chủ động ứng phó với bão Conson và thiên tai trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 2 Công điện, chỉ đạo các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các phương án, giải pháp để ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Đến nay, bão Conson chỉ gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến nước sông Yên và một số sông dâng cao.