Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tết Trung thu đặc biệt ở Tây Nguyên

(Dân sinh) - Tết Trung thu truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hoạt động quan trọng có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân với việc chăm lo cho trẻ em. Trẻ em rất mong đợi tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi như đèn ông sao, đèn cá chép, đèn kéo quân, được phá cỗ trông trăng... Nhiều nơi còn tổ chức múa lân, sư tử tạo không khí sôi động để các em vui chơi.

Tết Trung thu năm 2021 có thể nói là một cái Tết mà trẻ em mất đi nhiều niềm vui bởi vì dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành khắp nơi. Trẻ em không được tập trung đông đúc để vui chơi, rước đèn, phá cỗ, nhận quà. Do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên "Đêm hội trăng rằm" như những năm trước không được diễn ra, mà thay vào đó các đơn vị tổ chức đến thăm các em nhỏ ở vùng bị phong tỏa, trẻ em yếu thế, vượt khó học giỏi tại các địa phương, mang đến những món quà ý nghĩa để các em đón Tết Trung thu.

Tết trung thu đặc biệt ở Tây Nguyên - Ảnh 1.

Tặng quà các em nhỏ nhân Tết Trung thu.

Tại tỉnh Đắk Lắk: Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Tỉnh đoàn và UBND huyện Krông Bông tổ chức Chương trình "Trung thu cho em". Đây là hoạt động cấp tỉnh được tổ chức hằng năm. Các năm trước, Chương trình Tết Trung thu cấp tỉnh sẽ tổ chức với khoảng hơn 2000 trẻ em tham gia. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh thì năm nay Chương trình chỉ tổ chức trao quà, học bổng cho những trẻ em ở vùng phong toả để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhằm động viên, khuyến khích tinh thần học tập của các em học sinh nghèo hiếu học, đã vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống cũng như quan tâm hơn đến các em có hoàn cảnh khó khăn vùng phong toả để phòng chống dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo tỉnh, huyện và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh có dành tặng 263 suất quà cho các em.

Các tổ chức đoàn, hội trên địa bàn tỉnh vẫn cố gắng tổ chức những hoạt động phù hợp để các em thiếu nhi vẫn cảm nhận được không khí ấm áp của Tết Trung thu.

Tết trung thu đặc biệt ở Tây Nguyên - Ảnh 2.

Tặng phần thưởng cho các em nhỏ tại tỉnh Đắk Lắk

Trong khi những bạn nhỏ khỏe mạnh, may mắn được ở bên gia đình thì cũng có những em phải đón Tết Trung thu tại bệnh viện hoặc khu cách ly do dịch bệnh COVID-19. Để động viên các em, Hội đồng Đội tỉnh, Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh và Nhóm thiện nguyện Vòng tay yêu thương Ea Kao đã phối hợp trao tặng 200 phần quà gồm đèn lồng, bánh trung thu, sữa. Vì tình hình dịch bệnh, không thể tiếp xúc, trực tiếp động viên các em nên thông qua món quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, các đơn vị mong các em sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và nghị lực để vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Bác sĩ Phạm Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 chia sẻ: "Bệnh viện hiện đang có 117 em nhỏ điều trị COVID-19. Ngày Tết Trung thu đến gần, các cháu đều mong chờ, háo hức. Khi được các y, bác sĩ trao tận tay các phần quà do các đơn vị gửi tặng các cháu đã rất vui. Dẫu mâm cỗ không được đủ đầy, không được xem múa lân, đi rước đèn, phá cỗ cùng bạn bè như mọi năm nhưng các em đã có một mùa Trung thu ý nghĩa khi nhận được sự quan tâm, yêu thương của mọi người".

Tết trung thu đặc biệt ở Tây Nguyên - Ảnh 3.

Hình ảnh PV Lê Nhuận ghi tại tỉnh Đắk Lắk

Với mong muốn mang đến một Trung thu ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Câu lạc bộ Thiện Tâm 47, Câu lạc bộ Tây Nguyên xanh và Huyện Đoàn Krông Ana đã phối hợp tổ chức chương trình "Trung thu về buôn". Hơn một tuần nay, tình nguyện viên và đoàn viên thanh niên các đơn vị đã tập trung làm hơn 500 đèn lồng, chuẩn bị các phần bánh kẹo, sữa để gửi đến các bạn nhỏ ở xã Ea Bông và thị trấn Buôn Trấp, mang đến không khí, niềm vui Tết Trung thu cho các em.

Theo đó tại tỉnh Kon Tum: Thành đoàn Kon Tum tổ chức thăm và tặng hơn 1.400 suất quà gồm bánh, kẹo cho các em thiếu nhi ở một số địa phương, các trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Kon Tum và các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh. Các suất quà trên có tổng trị giá hơn 70 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được Thành đoàn Kon Tum quyên góp từ các mạnh thường quân, phụ huynh học sinh, thầy cô giáo và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Tại tỉnh Gia Lai: Nhân dịp Tết Trung thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 và Làng trẻ em SOS Pleiku. Để đảm bảo nguyên tắc phòng-chống dịch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã gửi 22 suất quà cho Sở Y tế để chuyển đến các cháu là bệnh nhân đang điều trị Covid-19 và 87 suất quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để chuyển đến các cháu đang cách ly ở khu cách ly tập trung của tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Dịp này, Tỉnh Đoàn cũng gửi tặng 116 suất quà cho trẻ em là bệnh nhân Covid-19 và trẻ em đang cách ly tập trung.

Tết trung thu đặc biệt ở Tây Nguyên - Ảnh 4.

Hình ảnh PV Lê Nhuận ghi tại tỉnh Đắk Lắk

Tại tỉnh Đắk Nông: Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" cho các em thiếu nhi của huyện Đắk R'lấp, đã trao tặng 300 suất quà gồm bánh Trung thu, sữa, bánh kẹo các loại, với tổng trị giá 30 triệu đồng cho các em thiếu nhi đang điều trị, cách ly tập trung do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đắk R'lấp. Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm động viên các em có một Tết Trung thu ấm áp, an tâm, lạc quan điều trị bệnh để sớm trở về với gia đình.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông đến thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, đã trao tặng 200 suất quà, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng, bao gồm: bánh trung thu, lồng đèn, sữa, bánh, kẹo, tập vở, bút viết… Những món quà góp phần động viên các em thiếu nhi được đón một cái Tết Trung thu đầm ấm. Đoàn cũng tuyên truyền, vận động các công dân đang thực hiện cách ly chấp hành tốt các quy định của khu cách ly, hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch theo quy định.