Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng

Với hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ vay vốn tín dụng. Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vừa bị khởi tố bắt giam.

Nguồn tin riêng của Dân Sinh; Sáng ngày 17/12 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà ở của Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng, nơi bà Hà làm giám đốc.

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng, nơi bà Hà làm giám đốc.

Thông tin ban đầu về vụ việc mà phóng viên nắm được; vào năm 2018 bà Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1975), Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng đã lập nhiều hợp đồng tín dụng, vay hơn 11 tỷ đồng từ Quỹ tín dụng do mình quản lý để đầu tư kinh doanh bất động sản và trường học.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Dịch Covid và thị trường bất động sản “lao dốc”, nên việc đầu tư, kinh doanh không hiệu quả. Để trả lãi cho các khoản vay cũ, bà Hà tiếp tục lập nhiều ra hợp đồng vay vốn mới, vay tiền từ Quỹ tín dụng nhân dân để trả lãi cho các hợp đồng cũ.

Đến thời điểm bị khởi tố, bắt giam, bà Hà đã lập khoảng 49 hợp đồng vay vốn và vay hơn 20,6 tỷ đồng ở Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng.

Những sai phạm trên của Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình phát hiện, sau đó chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình để điều tra xử lý.