Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Lan khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động vì COVID-19

(Dân sinh) - Ngày 10/11, Chính phủ Thái Lan đã quyết định cho phép những lao động nước ngoài ở Thái Lan có giấy phép lao động hết hạn năm 2021 được ở lại làm việc thêm 2 năm.

TTXVN đưa tin, theo phó phát ngôn viên của Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek, quyết định trên áp dụng với người lao động từ các quốc gia Myanmar, Lào và Campuchia. Bộ trưởng Lao động Thái Lan Chatumongol Sonakul cho biết, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh quốc gia này đang thiếu hụt nguồn lao động do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ông Chatumongol Sonakul dẫn chứng tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Myanmar khiến một số lượng lớn lao động ở nước này không thể quay lại Thái Lan làm việc. Do đó, quyết định trên mang lại giải pháp cho tình trạng thiếu hụt lao động.

Thái Lan khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động vì COVID-19 - Ảnh 1.

Người lao động nhập cư làm việc tại một nhà máy chế biến tôm ở Mahachai, ngoại ô Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Giải thích về chính sách mới, ông Chatumongol Sonakul cho biết thông thường những lao động hoàn thành hợp đồng lao động 4 năm vào tháng 12/2021 sẽ được yêu cầu về nước và sau đó mới được nộp đơn xin giấy phép lao động mới tại Thái Lan. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu lao động hiện nay, Chính phủ Thái Lan cho phép người lao động nước ngoài ở lại làm việc với điều kiện họ phải gia hạn giấy phép lao động ngay khi giấy phép cũ hết hạn.

Trước đó, Baoquocte.vn cho biết, Bộ Lao động Thái Lan cảnh báo các lao động nhập cư Lào, Myanmar và Campuchia phải gia hạn giấy phép lao động trước khi kết thúc hạn chót 31/10, nếu không, họ có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc và bị trục xuất về nước ngay lập tức.

Ngày 8/10, Bộ trưởng Lao động Suchart Chomklin cho biết những lao động nhập cư này phải nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động trước cuối tháng này và sẽ còn một số quy trình nữa phải hoàn tất trước khi việc gia hạn giấy phép lao động của họ thực sự được chấp thuận.

Theo ông Suchart, do Covid-19 và tình trạng thiếu hụt lao động nhập cư của Thái Lan, những công nhân này được phép ở lại Thái Lan mặc dù giấy phép lao động của họ đã hết hạn. Ông Suchart kêu gọi những lao động nhập cư đến xin gia hạn giấy phép lao động sớm để có đủ thời gian cho tất cả các quy trình khác để có thể sống và làm việc hợp pháp tại Thái Lan.

Cục trưởng Cục Việc làm Suchat Phonchaiwisetkun cho biết tính đến tháng 9/2020, đã có 61.193 lao động nhập cư nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động.