Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa bắt giữ nhóm đối tượng vừa hết thời gian cai nghiện lại về móc nối bán ma túy

(Dân sinh) - Quen nhau trong quá trình cai nghiện ma túy, sau khi hết thời gian cai nghiện về địa phương, một nhóm đối tượng đã móc nối với nhau để hoạt động mua bán trái phép ma túy mới đây đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ.

Ngày 17/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt xóa 3 điểm mua bán trái phép chất ma túy do những đối tượng sau khi đi cai nghiện ma túy về câu kết với nhau để tổ chứa mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nam, Đạt, Thà cùng số ma túy thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nam, Đạt, Thà cùng số ma túy thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, qua điều tra, xác minh, khoảng 16 giờ 30 ngày 5/1, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Trường Thi và Công an phường Đông Vệ bắt quả tang Nguyễn Trọng Nam (SN 1981) trú tại 132 phố Duy Tân, phường Nam Ngạn đang tàng trữ trái phép 0,333g heroine.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an TP Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Đình Đạt (SN 1988) trú tại thôn Tế Độ, xã Tế Nông, huyện Nông Cống.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ 15,99g heroin và 0,36g ma túy tổng hợp. Cùng với việc đấu tranh, bắt giữ đối tượng Hồ Đình Đạt, Công an TP Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thà (SN 1991) trú tại thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thà, Công an thành phố Thanh Hóa thu giữ 1 túi heroin với trọng lượng 18,31g.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận quen nhau trong quá trình cai nghiện ma túy. Sau khi hết thời gian cai nghiện, về địa phương bọn chúng đã móc nối với nhau để hoạt động mua bán trái phép ma túy.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.