Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa bắt giữ nhóm sử dụng ma túy, phát hiện thêm gần 6.700 viên hồng phiến

(Dân sinh) - Bắt giữ ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mở rộng điều tra Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã phát hiện thêm gần 6.700 viên hồng phiến.

Ngày 10/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với Công an xã Hà Tiến bắt quả tang 5 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một ngôi nhà hoang giữa cánh đồng thuộc địa phận thôn Yên Phú, xã Hà Tiến, thu giữ 81 viên hồng phiến và nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng bị bắt cùng số ma tuý thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Các đối tượng bị bắt cùng số ma tuý thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Đức Chung (SN 2000); Phạm Ngọc Minh (SN 2005) ở xã Hoạt Giang; Bùi Văn Đông (SN 1998); Trần Văn Ninh (SN 1995); Bùi Minh Đức (SN 1990) ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Hà Trung đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Lâm (SN 1986) ở xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành và thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Thị Xuân (SN 1978) ở thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, thu giữ trên người đối tượng này 200 viên ma túy hồng phiến.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bùi Thị Xuân, Công an huyện Hà Trung đã thu giữ 390,103g Heroin, 34,858g ma tuý đá và 6.683 viên hồng phiến. Đồng thời bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Mạnh (SN 1973) là chồng của Bùi Thị Xuân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.