Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa bắt giữ nhóm thanh niên táo tợn mang dao đi cướp tài sản

Một nhóm thanh niên nghiện cờ bạc, lô đề và nợ nần khá nhiều đã táo tợn mang dao đi cướp tài sản người dân mới đây đã bị Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) bắt giữ.

Ngày 19/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 20 giờ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân Công an huyện Triệu Sơn đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng dùng hung khí, cướp tài sản người dân.

 Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 18/6, trên tuyến đường đang xây dựng nối TP Thanh Hóa với đường Nghi Sơn – Sao Vàng thuộc địa phận thôn Long Vân, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn xảy ra vụ cướp tài sản hết sức manh động và táo tợn.

Tại thời điểm xảy ra vụ án, có 2 người dân đang ngồi uống nước hóng mát thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy không rõ biển kiểm soát áp sát, dùng dao dí vào cổ khống chế cướp 2 điện thoại di động trị giá trên 30 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Triệu Sơn đã khẩn trương huy động lực lượng, tổ chức điều tra, xác minh truy bắt các đối tượng gây án.

Sau 20 giờ nhận được tin báo, đến 18 giờ ngày 19/6, Công an huyện Triệu Sơn đã xác minh, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản nói trên gồm: Đỗ Văn Hiếu (SN 2004) ở xã Trung Chính, huyện Nông Cống; Vũ Văn Đạt (SN 2005) ở xã Tân Phúc, huyện Nông Cống; Đỗ Văn Minh (SN 1975) và Lê Văn Hảo (SN 2008) đều ở xã Tân Khang, huyện Nông Cống. Tang vật thu giữ gồm 2 xe máy, 2 con dao và 2 chiếc điện thoại di động mà các đối tượng vừa cướp được.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ Đỗ Văn Toản (SN 2001) là con trai của Đỗ Văn Minh về hành vi che giấu tội phạm.

Tại cơ quan Công an, 5 đối tượng khai nhận do nghiện cờ bạc, lô đề và nợ nần khá nhiều nên các đối tượng đã rủ nhau đicướp tài sản. Bọn chúng đã dùng xe máy ép sát các bị hạiđể cướp giật túi xách, khi không cuớp giật được thì dùng dao, mã tấu để de dọa cướp tài sản của các bị hại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.