Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng phòng học hỗ trợ bản nghèo

(Dân sinh) - Ngày 28/12, huyện Quan Sơn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, Hội doanh nhân Thanh Hoá tại Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 phòng học cho điểm trường bản Bá – Trường tiểu học xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn.

Điểm trường tiểu học xã Trung Hạ tại bản Bá là điểm trường mới được sáp nhập từ hai bản Bá và bản Lang với tổng số 79 em học sinh, trong khi chỉ có 2 phòng học kiên cố và 1 phòng công vụ cho giáo viên. Vì vậy, tình trạng quá tải đã xảy ra thường xuyên.

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng phòng học hỗ trợ bản nghèo - Ảnh 1.

Lễ khởi công xây dựng 2 phòng học cho điểm trường bản Bá

Trước tình hình đó, tại điểm trường này, nhà trường và người dân đã dựng thêm một phòng học bằng tranh tre nứa lá không kiên cố. Vào những ngày mưa rét, các thầy cô giáo buộc phải dồn toàn bộ các em học sinh vào 2 phòng học.

Trước những khó khăn, tình trạng thiếu thốn phòng học, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với huyện Quan Sơn khảo sát thực tế tại điểm trường nói trên và quyết định xây dựng 2 phòng học kiên cố tại điểm trường bản Bá với sự tài trợ kinh phí của Hội doanh nhân Thanh Hoá tại Hà Nội.

2 phòng học có tổng diện tích gần 132m2, được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí là 367 triệu đồng. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau hơn 1 tháng nữa.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học xã Trung Hạ. Đây là hoạt động nhân đạo rất thiết thực, là món quà tặng ý nghĩa đối với các thầy cô giáo và các em học sinh tại điểm trường bản Bá – Trường tiểu học xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn.