Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Người dân khốn đốn vì dự án chậm tiến độ

Đã hơn 4 năm sau khi triển khai thực hiện Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ, hàng trăm hộ dân nơi đây vẫn chưa thể di dời. Cuộc sống của họ đang trong.tình cảnh “Đi không được, ở không xong”.

Theo Quyết định số 4515 ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình +18.50m đến +20.36m với tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự án do Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện trên địa bàn 4 xã: Thanh Kỳ, Thanh Tân (huyện Như Thanh); xã Phú Sơn (thị xã Nghi Sơn); xã Yên Mỹ (huyện Nông Cống). Số hộ dân bị ảnh hưởng là 922 hộ.

Kể từ ngày triển khai Dự án, ông Đàm Văn Khanh vẫn chưa biết đến khi nào mới có thể ổn định cuộc sống

Kể từ ngày triển khai Dự án, ông Đàm Văn Khanh vẫn chưa biết đến khi nào mới có thể ổn định cuộc sống

Mục tiêu của dự án nhằm ổn định đời sống, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng khi tích nước lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình; bảo đảm các hộ dân sau tái định cư sẽ có cuộc sống ổn định bền vững, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, trật tự và môi trường. Dự án kết thúc tháng 11/2021.

Mục tiêu là thế, nhưng sau gần 5 năm triển khai, đến nay dự án mới chỉ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 16 tuyến đường giao thông nông thôn có chiều dài hơn 16km, giá trị 47 tỷ đồng. Còn khâu đền bù, di dân tái định cư vẫn "giẫm chân tại chỗ", khiến người dân trong vùng dự án "đi chẳng được, ở không xong".

Ông Phan Đình Lộc, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống cho biết: “Toàn xã có 117 hộ dân nằm trong diện ảnh hưởng bởi Dự án ở hai thôn Trung Phú, Lâm Hòa. Kể từ khi thực hiện Dự án đến nay xã đã phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện kiểm kê, đo đạc được 17 hộ dân. Tuy nhiên hiện chưa có hộ nào được nhận đền bù, di dời bởi nguồn vốn chậm. Tại các kỳ họp HĐND xã, người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị. Trước đây hồ Yên Mỹ chỉ cung cấp nước phục vụ tưới tiêu, thủy lợi, nay cung cấp cả nguồn nước công nghiệp cho Khu kinh tế Nghi Sơn nên việc tích nước lòng hồ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân. Chính quyền địa phương mong muốn Dự án sớm được thực hiện để người dân ổn định cuộc sống”.

Thuộc diện phải thu hồi đất, di dời khi lòng hồ Yên Mỹ tích nước, chị Lê Thị Hưng, thôn Hợp Nhất, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh cho biết: Sau nhiều lần người của dự án về kiểm kê, áp giá đền bù, nhưng hiện gia đình chị chưa thấy có thông báo nhận tiền đền bù, di dời chỗ ở như cam kết.

"Ở trong vùng dự án khổ lắm, chẳng dám làm gì. Mỗi năm, vào mùa mưa bão con cái đi học vất vả, nhất là khi nước hồ dâng cao, nhà cửa, ruộng vườn ngập nước hết cả. Những lúc đó thôn, xã đều tới hỗ trợ di dời tài sản lên trung tâm xã, các nhà trên cao để lánh nạn. Mong muốn Dự án thực hiện sớm để người dân ổn định cuộc sống”, chị Hưng ngậm ngùi.

Cách nhà chị Hưng không xa là hộ ông Đàm Văn Khanh cũng thuộc diện phải di dời. Ông Khanh cho biết, khoảng 4 năm trước, bà con được mời họp về việc di dân. Sau đó có người về kiểm kê tài sản, hoa màu, áp giá đền bù. Thế nhưng từ đó tới nay, chúng tôi chẳng thấy động tĩnh gì.

Ông Lê Duy Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Tân thông tin: Toàn xã có 149 hộ ở 4 thôn với tổng diện tích hơn 57,4 ha bị ảnh hưởng bởi Dự án, trong đó có 16 hộ buộc phải di dời. Điều kiện sống của người dân ở đây hết sức khó khăn, đặc biệt là mùa mưa bão. Người dân mong mỏi Dự án sớm được triển khai thực hiện để họ ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, tổng mức đầu tư hiện nay so với thời điểm lập dự án tăng gần 279 tỷ đồng (lên hơn 495 tỷ đồng). Thêm vào đó, việc giải ngân nguồn vốn thấp… là nguyên nhân dẫn đến Dự án chậm tiến độ.