Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Nóng tình trạng lao động xuất cảnh trái phép làm việc ở Campuchia

Với lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc và trở thành nạn nhân của đường dây buôn bán người vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, bị tra tấn, đánh đập, đòi tiền chuộc. Nhẹ dạ, cả tin, cuối cùng nhiều người trở về tay trắng, mang theo gánh nặng nợ nần, thậm chí đánh đổi bằng cả tính mạng….

Những con số báo động

Thống kê từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tình trạng công dân xuất cảnh lao động trái phép tại Campuchia xảy ra tại 22/27 huyện, thị xã, thành phố. Theo kết quả rà soát, báo cáo của công an các huyện, thị xã, thành phố, từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 381 trường hợp công dân xuất cảnh lao động trái phép tại Campuchia. Trong số đó có 179 trường hợp đã trở về nước (bao gồm 19 trường hợp bị cưỡng bức lao động, bị lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến do người Trung Quốc làm chủ được cơ quan chức năng giải cứu; 13 trường hợp được gia đình nộp tiền chuộc về nước trong năm 2022). Hiện nay còn 202 trường hợp lao động trái phép tại Campuchia, trong đó bước đầu xác định có 86 trường hợp thuộc diện xuất cảnh trái phép, 21 trường hợp đang bị khống chế, cưỡng bức lao động trong các cơ sở đánh bạc trực tuyến, game online, bị ép buộc thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nhằm vào người Việt Nam. Các địa bàn trọng điểm có đông công dân xuất cảnh lao động trái phép tại Campuchia là thị xã Nghi Sơn, các huyện Quảng Xương, Hà Trung, Thường Xuân, Hậu Lộc, Yên Định, Nông Cống, Nga Sơn, Cẩm Thủy, TP Sầm Sơn và TP Thanh Hóa.

Các lực năng làm việc, nắm bắt thông tin về trường hợp con trai ông Trần Văn Trung

Các lực năng làm việc, nắm bắt thông tin về trường hợp con trai ông Trần Văn Trung

Chỉ tính từ tháng 4/2022 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 27 nạn nhân là người Thanh Hóa, trong đó có 19 trường hợp đã được giải cứu, 4 trường hợp gia đình nộp tiền chuộc theo yêu cầu của đối tượng và được thả về nước và vẫn còn 4 trường hợp đang bị khống chế, giam giữ trái phép tại Campuchia.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ 4 vụ, 8 đối tượng có hành vi đưa người xuất cảnh sang Campuchia lao động trái pháp luật; kết luận vụ án, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đề nghị truy tố 2 vụ, 2 bị can phạm tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Điển hình như ngày 10/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Văn Linh (SN 1987) ở xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”. Đầu năm 2020, thông qua các mối quan hệ quen biết Nguyễn Văn Linh đã tổ chức cho 6 công dân đều ở thị xã Nghi Sơn vượt biên sang Campuchia lao động trái pháp luật.

Ngày 4/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối đối với bị can Lê Quang Màu (SN 1989) ở xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”. Trước đó vào tháng 3/2021, Lê Quang Màu đã tổ chức cho 3 người khác là Đào Kim Tuấn, Đặng Đình Kiên, ở thị xã Nghi Sơn và Trần Văn Lắm, ở xã Tượng Văn, huyện Nông Cống vượt biên sang Campuchia lao động trái pháp luật.

Gần đây nhất vào ngày 16/6, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Chung (SN 2003) ở khu phố Trung Thịnh, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”. Đây là đối tượng đã từng sang Campuchia và làm việc tại casino. Sơn là đối tượng đã lôi kéo 4 nạn nhân ở TP Sầm Sơn xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc…

Trước tình trạng công dân bị lôi kéo, môi giới xuất cảnh trái phép sang Campuchia gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh, chính trị tại địa phương và để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ngày 6/6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 654-CV/TU về việc việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm ngăn chặn tình trạng công dân bị lôi kéo, môi giới xuất cảnh sang Campuchia và lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến. Trong đó yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về xuất nhập cảnh, xuất khẩu lao động, về phòng chống mua bán người. Phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin quảng bá, tìm kiếm, lôi kéo, môi giới đưa người xuất cảnh đi nước ngoài lao động trái phép. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương thực hiện tốt các chính sách bảo hộ công dân, nhằm giải cứu, đưa các nạn nhân của tỉnh Thanh Hóa đang bị giam giữ tại Campuchia về nước….

"Tiền mất, tật mang"

May mắn trở về quê hương sau nhiều tháng làm việc tại một casino ở Campuchia khi gia đình nộp 140 triệu đồng tiền chuộc, em T.T.D (SN 2003), ở khu phố Khang Phú, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời gian cơ cực nơi đây.

Một phần nội dung đơn tố cáo của nạn nhân gửi cơ quan chức năng sau khi được giải cứu

Một phần nội dung đơn tố cáo của nạn nhân gửi cơ quan chức năng sau khi được giải cứu

Em T.T.D cho biết, thông qua mạng xã hội, em được một người bạn cũ ở Nam Định rủ sang Campuchia làm việc nhẹ nhàng, lương cao mà không cần giấy tờ, không cần tiền, mọi chi phí sang Campuchia đều có người lo hết nên em đã đồng ý. Ngày 14/1 âm lịch năm 2022, T.T.D cùng một người bạn vào TP Hồ Chí Minh gặp một người đàn ông và được người này đưa lên cửa khẩu Long Bình vượt biên sang Campuchia, đưa vào sòng bạc ngay cạnh cửa khẩu làm việc. Vào sòng bạc cũng là lúc T.T.D không thể liên lạc được với người đàn ông đi cùng nữa và được chủ sòng bạc thông báo là mình đã bị bán với số tiền 2.700 USD. Sau 3 tháng làm công việc bưng bê nước, phục vụ khách ở casino thì T.T.D nhận được thông báo đã bị bán tiếp cho một công ty khác với giá 4.600 USD. Tại công ty mới, T.T.D được phát cho máy tính, điện thoại để tư vấn những nội dung được các đối tượng lập trình sẵn cho khách đánh bạc qua mạng.

“Mỗi ngày tôi phải làm việc 14-15 tiếng, liên tục bị bảo vệ cầm súng kiểm tra, đe dọa nếu lơ là. Mọi sinh hoạt đều khép kín trong khuôn viên của công ty, không ai được phép bước chân ra ngoài. Trong khoảng thời gian làm việc ở đây, tôi không nhận được một đồng lương nào. Ông chủ đưa ra lí do trừ vào chi phí sinh hoạt và tiền môi giới sang Campuchia. Quá sợ hãi, tôi và người bạn xin nghỉ việc thì được chủ công ty nói phải nộp tiền chuộc với số tiền 140 triệu đồng/người, nếu không thì sẽ bị bán tiếp sang công ty khác. Không còn cách nào khác, tôi phải gọi điện về nhà cầu cứu gia đình để gửi tiền sang đưa cho các đối tượng để được trở về quê” – em T.T.D nói.

Không may mắn như trường hợp em T.T.D, có con xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc và nhận được thông tin con trai là Trần Văn Hiếu (SN 2002) đã mất bên Campuchia, ông Trần Văn Trung ở thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương không khỏi buồn rầu trong suốt những ngày qua.

Ông Trung cho biết: “Đầu năm 2022, Hiếu đi làm ở Bắc Ninh, Bắc Giang rồi được một người bạn giới thiệu sang Campuchia để làm việc. Ngày con đi có gọi điện về nhà nói sang Campuchia làm việc, còn làm việc gì thì con không nói rồi sau đó mất liên lạc. Đầu tháng 5, một người bạn của Hiếu gọi điện về cho gia đình tôi và nói muốn đưa Hiếu về thì phải nộp tiền chuộc cho công ty bên Campuchia là 76 triệu đồng. Đến ngày 24/5 tôi lại nhận được tin từ bạn của Hiếu gọi về nói con bị đánh đập dẫn đến tử vong. Muốn nhận được xác con về phải thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia can thiệp. Tôi chỉ mong sao con còn sống, nếu thật sự con tôi mất rồi thì cũng chỉ biết nhờ các cơ quan chức năng sớm đưa thi thể con tôi về quê…”- ông Trung nói.

Nên đi xuất khẩu lao động theo con đường chính thống

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: “Đối với những công dân Thanh Hóa đang lao động trái pháp luật bên Campuchia, trong đó có nhiều người bị các đối tượng khống chế, giam giữ bất hợp pháp hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cục nghiệp vụ, các sở, ban ngành phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Campuchia xác minh, có phương án giải cứu, đưa công dân về nước. Tuy nhiên, việc này cũng hết sức khó khăn. Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 243/KH-CA-PA01 ngày 9/6 về Cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất cảnh lao động trái phép tại Campuachia và các nước. Cao điểm được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 10/6 đến hết ngày 10/9 nhằm huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các địa phương tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất cảnh đi lao động trái phép tại Campuchia và các nước; nâng cao nhận thức cho nhân dân trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng môi giới, tổ chức, những hệ lụy tiềm ẩn khi tham gia xuất cảnh lao động trái phép. Trước mắt, người dân hãy tích cực phối hợp với lực lượng Công an, các lực lượng chức năng, tuyệt đối không nghe theo những lời rủ rê, lôi kéo sang nước ngoài trái pháp luật; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, phòng, chống nạn mua bán người vì sự an toàn của chính mình và mọi người…”- Thượng tá Mạnh nói.

Thông tin thêm về việc này, ông Lê Đình Tùng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Người lao động đi “làm việc chui” ở nước ngoài là vi phạm pháp luật, sẽ không được các cơ quan chức năng bảo hộ và có nguy cơ gặp rủi ro cao. Khi có nhu cầu tìm kiếm việc làm, người lao động nên đến các doanh nghiệp, cơ sở có chức năng đưa người lao động đi nước ngoài hoặc chính quyền địa phương, Trung tâm Tư vấn giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH để được tư vấn, tìm kiếm việc làm phù hợp theo nhu cầu, tránh trường hợp bị lừa trong khi làm việc. Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã. Bên cạnh đó có trên 36 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có chức năng đưa người lao động đi nước ngoài làm việc đang về các địa phương để tuyển dụng lao động. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận được thông tin, tiếp cận được cơ hội việc làm phù hợp nếu chịu tìm hiểu và có nhu cầu đi lao động nước ngoài chính ngạch, giảm rủi ro cho người lao động. Ngoài ra, mỗi năm tỉnh Thanh Hóa thành lập trên 3.000 doanh nghiệp và đang là địa phương được đầu tư, phát triển nên nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp cũng tăng cao. Người lao động có thêm nhiều cơ hội để có việc làm trong nước, trong tỉnh và thu nhập ổn định mà không phải “đánh cược” với những rủi ro khi lựa chọn con đường xuất cảnh trái phép đi Campuchia hay các nước khác để lao động…”- ông Tùng nói.