Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Ông Hoàng Văn Đồng giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân

(Dân sinh) - Với số phiếu tuyệt đối 38/38 phiếu, ông Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân vừa được Hội đồng nhân dân huyện bầu làm Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân

Chiều nay (14/10), Hội đồng nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã họp và bầu ông Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, thay cho ông Lê Đình Hải vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân.

Tại lễ nhận quyết định, ông Hoàng Văn Đồng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Ông Đồng cho biết, đây là niềm vinh dự, cũng là trọng trách lớn lao trước Đảng bộ và nhân trong huyện. Với cương vị Chủ tịch UBND huyện, ông Đồng hứa sẽ cùng Đảng bộ huyện nỗ lực phấn đấu, đưa huyện nhà ngày càng phát triển, nâng cao đời sống người dân địa phương; giải quyết triệt để các đơn thư tố cáo, cũng như công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn...

Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải và lãnh đạo huyện Bá Thước chúc mừng tân Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Hoàng Văn Đồng

Trước đó, ngày 7/10, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố Quyết định, điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Đồng thôi tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện uỷ Thọ Xuân nhiệm kỳ 2020 – 2025, giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện bầu ông Hoàng Văn Đồng giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân. 

Được biết, ông Hoàng Văn Đồng (SN 1979), quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa là cán bộ trẻ, có năng lực, được đào tạo bài bản. Ông Đồng có trình độ Kỹ sư xây dựng cầu đường; Thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố; Cao cấp lý luận Chính trị.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, ông Đồng từng kinh công qua nhiều vị trí quan trọng như: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 1, Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước. Ở cương vị nào ông Hoàng Văn Đồng cũng phát huy được năng lực của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đánh giao cao.

Hy vọng với năng lực, trình độ, kinh nghiệm, sức trẻ của mình, tân Chủ tịch Hoàng Văn Đồng sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trước Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, Ban Thường vụ Tỉnh Thanh Hóa đã luân chuyển, bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ có trình độ, năng lực giữ các vị trí lãnh đạo ở nhiều sở, ngành, địa phương.