Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Triệu tập làm rõ các đối tượng mua bán pháo qua mạng xã hội

(Dân sinh) - Thông qua mạng xã hội để mua bán pháo, một số đối tượng ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) mới đây đã bị công an huyện này triệu tập để điều tra, làm rõ về việc tàng trữ, mua bán pháo nổ.

Ngày 23/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương vừa tiến hành triệu tập và làm việc với các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo trái phép.

Thanh Hóa: Triệu tập làm rõ các đối tượng mua bán pháo qua mạng xã hội - Ảnh 1.

Công an huyện Quảng Xương kiểm tra số pháo nổ thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 21/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quảng Xương phát hiện Lê Văn Sơn (sinh năm 2001, ở thôn Phú Đa, xã Quảng Đức) đang có hành vi bán pháo trái phép trên mạng xã hội. Khi đến nhà triệu tập đối tượng lên làm việc, người nhà Lê Văn Sơn đã giao nộp cho lực lượng Công an 10 quả pháo bi.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Quảng Xương đã triệu tập Lữ Trọng Minh (sinh năm 2000, ở thôn Khang Thịnh, thị trấn Tân Phong), là đối tượng đã bán số pháo nổ trên cho Lê Văn Sơn.

Tại cơ quan Công an, Lữ Trọng Minh khai nhận: Ngày 14/1, thông qua mạng xã hội Zalo, Minh đã mua 1 bánh pháo dây dài 3,6m (có khối lượng 1,4kg) và 200 quả pháo pháo bi. Sau khi mua pháo về, Minh đã bán cho Lê Văn Sơn và Lê Hồng Phúc 100 quả pháo bi. Khám xét tại nhà Lữ Trọng Minh, lực lượng Công an thu giữ 1 bánh pháo dây và 64 quả pháo pháo bi. Công an huyện Quảng Xương đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, tại huyện Tĩnh Gia, ngày 18/1, Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Cường (sinh năm 1994 ở xã Hải An, huyện Tĩnh Gia) về hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hinh, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Tĩnh Gia đã phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Cường đang bán 11,6kg pháo.

Khám xét chỗ ở của Hoàng Văn Cường, công an huyện Tĩnh Gia đã thu giữ 4,2kg pháo. Theo lời khai của Hoàng Văn Cường, số pháo nói trên đựơc Cường mua từ Trung Quốc về bán trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.